Bức ảnh về khuôn mặt của trùmkhủng bố Osama bin Laden sau khi bị bắn chết mà đài truyền hình Pakistan và mộtsố báo Anh công bố không phải là ảnh thật.
Sau khi Tổng thống Mỹ BarackObama thông báo lính biệt kích Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tạiPakistan vào tối 1/5, hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt đầy máu xuất hiệntrên các báo của Anh như Mail, Times, Telegraph, Sun và Mirror.
![]() |
Bức ảnh giả mạo (ngoài cùng bên phải) được ghép từ hai bức ảnh bên trái. Ảnh: Guardian. |
Bức ảnh còn được phát tánnhanh chóng trên mạng xã hội Twitter trước khi các báo phát hiện ra rằnghọ bị lừa và gỡ xuống. Trên thực tế, nó được ghép từ một bức ảnh binLaden còn sống và ảnh một người đàn ông đã chết từng gây xôn xao trêncác cộng đồng mạng cách đây hai năm.
Guardian là một trong số ít báolớn ở Anh không đăng bức ảnh. Ban biên tập Guardian cho biết, có vẻ như báo điệntử The Media Line (themedialine.org) ở Trung Đông đã đăng bức ảnh lần đầu tiênvào ngày 29/4/2009 kèm theo cảnh báo rằng “tòa soạn không đảm bảo tính xác thựccủa bức ảnh”.
Tuy nhiên, từ đó tới nay hàngloạt diễn đàn lấy lại bức ảnh và khẳng định đó là “đồ thật”. Nhiều cư dân mạngdùng bức ảnh để khẳng định rằng Osama bin Laden đã bị giết.
Giới chức Mỹ đã ra lệnh kiểm tramẫu ADN lấy từ xác của bin Laden để đảm bảo chắc chắn rằng ông ta đã chết. Kếtquả kiểm tra sẽ được công bố trong vài ngày tới. Một quan chức Mỹ tiết lộ trùmkhủng bố sẽ được chôn dưới biển do Washington lo ngại không nước nào muốn nhậnxác ông ta.
Ngoài bin Laden, ba người đàn ôngvà một phụ nữ cũng bị giết trong khu dinh thự ở thị trấn Abbottabad vào tối30/4. Một người đàn ông được xác định là con trai của bin Laden, còn hai ngườiđàn ông kia làm nhiệm vụ đưa tin cho trùm khủng bố. Người phụ nữ bị thuộc hạ củabin Laden bắt làm bia đỡ đạn.
Theo Minh Long
Vnexpress