Ảnh: Cận cảnh tuyến xe buýt triệu USD trước giờ lăn bánh phục vụ dân Thủ đô

Tuyến xe buýt sử dụng khí CNG được đầu tư gần chục triệu USD sẽ hoạt động vào ngày 1/8 tại Hà Nội.

Tuyến xe buýt sử dụng khí CNG được đầu tư gần chục triệu USD sẽ hoạt động vào ngày 1/8 tại Hà Nội.

Được sự cho phép của Sở Giao thông Vận tải và UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến (Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) đầu tư 3 tuyến xe buýt sử dụng khí CNG đầu tiên tại Hà Nội.

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến đầu tư 50 xe buýt (mỗi xe trị giá xấp xỉ 140.000 USD, tương đương 3,2 tỷ đồng) sử dụng khí CNG cho ba tuyến xe buýt. Ước tính tổng vốn đầu tư khoảng gần 7 triệu USD (tương đương 160 tỷ đồng). So với xe buýt sử dụng dầu Diesel, xe buýt sử dụng khí CNG đắt hơn khoảng 1 tỷ đồng.

Việc xe buýt sử dụng khí CNG sẽ giảm thiểu được ô nhiễm đáng kể so với xe buýt sử dụng dầu Diesel.

Các bình khí CNG tại bồn chứa.

Xe buýt mất khoảng 15-20 phút cho mỗi lần nạp khí. Một lần nạp, xe buýt chạy được khoảng 400 km, đủ để tài xế chạy 16 tiếng vận chuyển hành khách.


Khí sau khi được bơm từ trụ nạp sẽ theo đường ống dẫn lên 8 bình chứa khí CNG ở trên nóc xe.

Xe buýt được trang bị camera để giám sát, kiểm soát nhân viên phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, xe còn có wifi phục vụ hành khách miễn phí.

Ngoài ra, xe buýt còn được trang bị những phương tiện hỗ trợ người khuyết tật.

3 tuyến xe buýt CNG sẽ đi vào hoạt động là tuyến Bến xe Mỹ Đình - Sơn Tây, tuyến Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá và tuyến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở II – Khu đô thị Times City.
 

Theo VTC News


xe bus CNG

xe buýt CNG

xe bus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.