MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng

Với MC Thanh Mai, Tết Trung Thu không chỉ là 1 nét văn hóa đẹp mà còn là 1 dịp để nhắc nhớ về sự đầm ấm, hạnh phúc.

Với MC Thanh Mai, Tết Trung Thu không chỉ là 1 nét văn hóa đẹp mà còn là 1 dịp để nhắc nhớ về sự đầm ấm, hạnh phúc.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-1

Với MC Thanh Mai, Tết Trung Thu không chỉ là 1 nét văn hóa đẹp mà còn là 1 dịp để nhắc nhớ về sự đầm ấm, hạnh phúc. Bây giờ không còn nhỏ nữa thì Tết Trung Thu của người lớn chính là dịp quây quần bên gia đình, người thân. Trong bộ ảnh vừa thực hiện, MC Thanh Mai chọn trang phục tông màu đỏ rực rỡ, phù hợp không khí Tết Trung thu đang đến gần.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-2

Trên nền vải đơn sắc, nhà thiết kế khai thác những đường xếp nếp mềm mại nơi cổ, eo váy. Phần thân váy dựng phom cầu kỳ theo dáng quả chuông, tạo cảm giác thon gọn cho ngoại hình.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-3

Chiếc váy cắt may từ vải lụa cao cấp kết hợp ren mềm mỏng, mang đến diện mạo thanh lịch, sang trọng cho MC Thanh Mai.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-4

Điểm nhấn của trang phục còn nằm ở phần tay và eo có độ xòe phồng vừa phải. Vì trang phục có tông màu nổi bật nên cựu MC Sức sống mới tiết chế phụ kiện đi kèm.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-5

Bên cạnh sắc đỏ, Thanh Mai thử nghiệm các mẫu váy tông đen. Chất liệu ren lưới đi kèm những đường cắt xẻ tinh tế tạo khoảng hở phóng khoáng cho trang phục, giúp người đẹp khoe nét gợi cảm một cách chừng mực.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-6

Để hoàn thiện vẻ ngoài, nữ diễn viên chọn kiểu trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi môi đỏ.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-7

Thanh Mai tôn vóc dáng trong thiết kế ôm sát mang hơi hướng cổ điển. Bông hoa 3D to bản trở thành điểm nhấn cho tổng thể thêm ấn tượng.

MC Thanh Mai khoe vẻ đẹp bên đèn lồng-8

Ở tuổi 46, Thanh Mai vẫn giữ ngoại hình trẻ trung, thon gọn nhờ chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý. Chị hạn chế tinh bột, ưu tiên rau xanh và các thực phẩm sạch. Diễn viên Tình khúc Bạch Dương cũng cố gắng đến phòng tập yoga 2-3 buổi/tuần.



Theo VietNamNet


MC Thanh Mai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.