Ngày 29-4, người biểu tìnhthuộc phe áo đỏ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cử quan sát viên đến Bangkok (TháiLan) để ngăn chặn cuộc đàn áp của chính quyền, theo cáo buộc của họ.

Sự kiện

Áo đỏ kêu gọi EU can thiệp

“Chính quyền đã sử dụng vũ lực để đàn áp những người biểu tình vô tội và có lẽsẽ có thêm những cuộc đàn áp mạnh tay nữa” - AFP dẫn lời Jaran Ditsatapichai,một lãnh đạo áo đỏ, nói trên bục diễn thuyết sáng 29-4.

Tuy nhiên, tờ Bangkok Post đưa tin Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biếtchính phủ đang kiểm soát được tình hình và không cần sự hỗ trợ từ nước ngoài.“Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề nội bộ của Thái Lan”.

Phong trào áo đỏ đã đăng tải một bức thư gửi tới đại sứ EU tại Thái Lan DavidLipman, đề nghị tổ chức liên chính phủ này khẩn cấp gửi những quan sát viên tớiBangkok để ngăn chặn đàn áp. Về phía chính quyền, những nỗ lực ngăn chặn biểutình và xung đột vẫn được tiếp tục. Ngày 29-4, lãnh đạo các lực lượng an ninh đãra lệnh cho cảnh sát Bangkok chặn mọi con đường xung quanh khu vực chính nơi pheáo đỏ tụ tập để gia tăng áp lực lên những người biểu tình.

Bangkok Post cho biết Trung tâm áp đặt tình trạng khẩn cấp (CRES) đã ra lệnhngăn chặn những người áo đỏ ra vào trong một khu vực rộng lớn ở thủ đô từ PhongPhraram tới Asok/Phetchaburi. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định họ không ngăncản sự đi lại của người dân, mà chỉ ngăn chặn các phần tử vũ trang và quá khích.

Áo đỏ kêu gọi EU can thiệp

Nhân viên báo chí của phái đoàn EU tại Bangkok Suvi Seppalawen (trái) phát biểu với báo chí sau khi gặp gỡ các thành viên phe áo đỏ (Ảnh: AFP)

CRES cũng xác định danh tánh của binh sĩ thiệt mạng hôm 28-4 là Narongit Salathuộc sư đoàn bộ binh số 9 ở Kanchanaburi. Anh thiệt mạng do trúng đạn lạc khituần tra bằng xe máy về hướng khu vực tượng đài tưởng niệm quốc gia trong cuộcxô xát tối 28-4. Sáng 29-4, cảnh sát đã trưng ra cho báo chí một lượng vũ khílớn mà họ bắt được ở khu vực biểu tình, bao gồm 63 quả lựu đạn và một số súngphóng lựu M-79.

Phó thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban thừa nhận với báo chí trongmột cuộc họp báo sáng 29-4 rằng sẽ khó dùng vũ lực giải tán những người áo đỏ vìtrong đoàn người biểu tình có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Bế tắc về chính trị kéodài bảy tuần lễ qua đã làm 27 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, ảnhhưởng không nhỏ tới nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Ngân hàng Thái Lan ngày29-4 một lần nữa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2010 từ4,3-5,8% xuống còn 3,3-5,5%.

TheoH.Minh
Áo đỏ kêu gọi EU can thiệp