“Áo đỏ” hôm nay sẽ chỉ tụhọp biểu tình quanh “diễn đàn” chính của lực lượng này tại cầu Phan Fanvà hoãn kế hoạch trước đó tiến hành một cuộc biểu tình lớn quanh thủ đô.
|
“Thảm họa về giao thông sẽkhông xảy ra như lo ngại vì ‘áo đỏ’ đã quyết định biểu tình một chỗ”, - Tưlệnh Cảnh sát Bangkok khu vực I, Trung tướng Wichai Sangprapai cho biết saukhi có cuộc họp với những người tổ chức biểu tình, không lâu khi “áo đỏ” dọatiến hành một cuộc “siêu biểu tình” sẽ gây tê liệt Bangkok trong một thờigian ngắn.
Về cuộc họp của Hội nghị Liênminh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 122 tại Bangkok, ông cho biết “áo đỏ”đã cam kêt tránh xa khu vực diễn ra hội nghị ở Ratchaprasong.
Các thủ lĩnh chủ chốt của “áođỏ” xác nhận thông tin Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) sẽkhông phát động cuộc biểu tình di động khắp thủ đô vào ngày hôm nay như kếhoạch ban đầu, nhưng cho biết sẽ vẫn tổ chức biểu tình lớn tại địa điểm cầuPhan Fan.
Theo Nattawut, một thủ lĩnhcủa UDD, cuộc biểu tình bắt đầu lúc 10 giờ sáng với việc các thủ lĩnh củaphe này tìm sự đồng thuận về tiến trình tiến tới đạt được yêu sách đòi chínhphủ giải tán Quốc hội. “Cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình và khôngbạo lực”, ông này cam kết. “Nhưng để đạt được mục đích, chúng ta sẽ phải đềra một biện pháp quyết định để buộc chính phủ giải tán Quốc hội”.
|
Sẽ không có "thảm họa giao thông" trong ngày 27/3 |
Phong trào biểu tình chốngchính phủ Abhisit đã bước sang ngày thứ 14. Một trong những lãnh đạo phe “áođỏ” hy vọng cuộc xuống đường hôm nay sẽ hùng hậu hơn cả so với tuần trước.
Tuy nhiên, theo một số nhàquan sát Thái Lan, nội các Abhisit hiện đang được quân đội và giới trí thứcyểm trợ, truớc mắt không bị đe dọa.
Về phần mình, thủ tướng bịlật đổ Thaksin đang sống lưu vong kêu gọi người dân Thái Lan tiếp tục đấutranh một cách ôn hòa. Cũng hôm qua, từ Bangkok, luật sư của ông Thaksin chobiết ông này kháng cáo phán quyết Tòa Án tối cao đã ban hành hôm 26/2, theođó, gần một nửa tài sản của ông Thaksin bị tịch biên vì lý do ông này lạmdụng chức vụ trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001 đến 2006 để làm giàu.
Theo Nhật Mai