Ngày 2-4, lãnh đạo Mặt trậndân chủ chống độc tài (UDD) cáo buộc việc Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajivakích động các buộc biểu tình chống lại phe "áo đỏ" có thể dẫn đến bạo lực. “Tôimuốn hỏi ông thủ tướng là liệu ông muốn người dân chống lại lẫn nhau để ông tiếptục giữ ghế hay sao?” - AFP dẫn lời lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan.
|
Bangkok Post cho biết sáng qua, một bác sĩ thuộcĐH Chulalongkorn đã gặp ông Abhisit để bàn việctổ chức biểu tình chống lại áo đỏ. Bác sĩ TulSmithisomwong tuyên bố ông có sự ủng hộ của hàngnghìn người.
Cũng trong hôm qua, một nhóm "áohồng" gồm các cá nhân làm trong ngành du lịch đã biểu tình ở công viên Lumpiniđể phản đối lực lượng "áo đỏ". Giữa phe "áo hồng" và "áo đỏ" đã có lời qua tiếnglại khi áo đỏ đi qua công viên. Một số người "áo hồng" đã hắt nước vào người "áođỏ". Phe "áo hồng" tuyên bố có 1.000 người tham gia cuộc biểu tình này.
Hôm nay lực lượng "áo đỏ" sẽ tiếptục tổ chức cuộc diễu hành quanh thủ đô Bangkok. Báo The Nation dẫn lời một quanchức chính phủ cảnh báo chính quyền sẽ không tiếp tục đàm phán với "áo đỏ" nếucuộc diễu hành diễn ra.
|
Một người "áo đỏ" (ngồi xe gắn máy) bị nhóm "áo hồng" tấn công |
Trong các cuộc đàm phán trước đó, lực lượng "áođỏ" muốn giải tán hạ viện trong vòng 15 ngày,trong khi ông Abhisit muốn thực hiện điều đó sauchín tháng nữa. Hôm 1-4, ông Abhisit đã quay trởlại làm việc ở tòa nhà chính phủ sau khi trú ẩnở một doanh trại quân đội tại Bangkok từ ngày12-3.
Theo Hiếu Trung