Một trong những tin đồn nổi bật nhất
mới xuất hiện về Apple là hãng đang có kế hoạch thiết kế lại giao diện
của iOS, hệ điều hành di động chạy trên các thiết bị iPhone, iPad và
iPod Touch.
Mới đây, John Gruber – một blogger
luôn theo sát mọi động tĩnh của Apple – chia sẻ trên blog Daring
Fireball rằng các kĩ sư của Apple, những người được phép mang theo
iPhone mới phải dùng một bộ lọc để che màn hình. “Tuyệt chiêu” này khiến
không ai có thể nhìn thấy “giao diện người dùng đã được thay đổi triệt
để”.
Jony Ive, nhà thiết kế phần cứng thiên
tài của Apple, đang chỉ đạo việc thay đổi này. Ive là người có đóng góp
lớn trong việc đem lại sức sống cho Apple bằng cách tạo ra những sản
phẩm phần cứng có thiết kế tuyệt đẹp như iMac, iPod và iPhone. Trong
cuộc biến động lớn về đội ngũ lãnh đạo của Apple hồi năm ngoái, Tổng
giám đốc Tim Cook đã giao cho Jony Ive phụ trách thiết kế phần mềm iOS,
thay cho ông Scott Forstall.
Sở thích của Ive là chủ nghĩa đơn
giản, điều này được thể hiện rõ trong những thiết bị có kiểu dáng đẹp mà
Apple bán ra, và phong cách ấy được cho là sẽ xuất hiện trong phiên bản
iOS mới.
Rene Ritchie, một tác giả chuyên về
Apple nói về việc thay đổi giao diện iOS như sau: “Công việc của Ive
khiến nhiều người hạnh phúc, song cũng làm những nhà thiết kế yêu thích
rườm rà phải u sầu”. Nói cách khác, Ive sẽ loại bỏ những chi tiết rườm
rà như họa tiết giả gỗ hay đường khâu giả thường xuyên xuất hiện trong
iOS.
Thiết kế mới và giao diện mới đáng
được đón nhận. Tuy nhiên, việc Apple thực sự cần làm là đại tu lại cách
hoạt động của hệ điều hành này. Nếu Apple chỉ đơn giản tân trang vẻ bề
ngoài cho iOS, họ sẽ đặt mình vào nguy cơ bị tụt hậu nghiêm trọng so với
Android – hệ điều hành di động của Google, đối thủ lớn nhất của iOS
hiện nay.
Kể từ lần đầu ra mắt tới nay, iOS đã
được nâng cấp khá nhiều lần. Xét hầu hết các khía cạnh, những bản cập
nhật này đã duy trì được vị trí dẫn trước của iOS so với Android, tuy
nhiên, khoảng cách giữa iOS và Android ngày càng thu hẹp. Hiện nay,
những thiếu sót lớn nhất của iOS đều liên quan tới các chức năng cơ bản
của hệ điều hành và các ứng dụng do Apple tự phát triển.
Các ứng dụng mà Apple tự phát triển và
tích hợp sẵn vào thiết bị của họ đã bị qua mặt bởi ứng dụng của bên thứ
ba. Ví dụ, ứng dụng bản đồ Google Maps tốt hơn Apple Maps với công cụ
tìm kiếm tốt hơn, chỉ đường tốt hơn và chính xác hơn. Ứng dụng ghi chú
Evernote tốt hơn Notes của Apple. Evernote được đánh giá cao về khả năng
đồng bộ tài liệu rất tốt trên nền web.
Phần mềm “trợ lý ảo” Siri cũng là một
thành phần quan trọng của iOS mà Apple cần cải thiện chức năng, chứ
không phải chỉ giao diện. Gần đây, ứng dụng Google Search cho iPhone và
iPad đã được cập nhật thêm Google Now – dịch vụ có các tính năng tương
tự như Siri, nhưng Google Now được nhận xét tốt hơn Siri. Đây chỉ là một
vài trong số khá nhiều trường hợp mà trong đó ứng dụng của Apple bị
đánh giá thua xa ứng dụng của hãng thứ ba.
Trong khi việc tạo giao diện mới chỉ
đơn thuần là tân trang vẻ bề ngoài, để hệ điều hành iOS hoạt động tốt
hơn đòi hỏi Apple phải có nỗ lực lớn hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu Jony Ive
có khả năng hay có sẵn sàng giải quyết những vấn đề này hay không. Tuy
vậy, cũng có thể những thay đổi lớn trong đội ngũ lãnh đạo của Apple
(bao gồm việc ông Ive được bổ nhiệm giám sát thiết kế của iOS) đã dẫn
tới một số sự trì hoãn trong việc nâng cấp iOS, và sau khi giải quyết
được những chậm trễ đó, phiên bản mới của hệ điều hành này – iOS 7 – có
thể sẽ được cải tiến nhiều về mặt chức năng, chứ không phải chỉ về thiết
kế.
Theo Infonet