Nước chủ tịch Hiệp hội cácquốc gia Đông Nam Á là Indonesia yêu cầu các bên tranh chấp chủ quyền ở BiểnĐông bình tĩnh hơn và nhanh chóng đưa ra các quy định có tính ràng buộc về ứngxử giải quyết tranh chấp.


"Tình trạng gia tăng các sự cố trên ở Biển Đông cho thấy tầm quan trọng của việcTrung Quốc và ASEAN ngay lập tức đưa ra quy định về việc thực thi Tuyên bố củacác bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC), để những gì đã thống nhất được thực thiđầy đủ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Michael Tene nói hôm qua.

Ông cho biết đây cũng chính làtrọng tâm của tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi đầu tháng, trongđó, kêu gọi các bên tranh chấp là Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei vàMalaysia, thúc đẩy việc đưa ra bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

"Tất cả các bên phải tôn trọnglẫn nhau, giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng Côngước về Luật biển của Liên Hợp Quốc và tránh dùng các biện pháp có thể dẫn tớibạo lực leo thang", Jakarta Post dẫn lời ông Tene nói.

ASEAN kêu gọi các bên tranh chấp Biển Đông
Tàu ngư chính 311, một trong các tàu vào giải cứu cho tàu cá Trung Quốc trong vụ phá cáp tàu Viking II của Việt Nam hôm qua.

Trong thời gian gần đây,các nước có tranh chấp liên tiếp tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc và nói rằng họ chỉ sử dụng bạo lực khi bịtấn công.

Trung Quốc đồng thời đòi các nướcchâu Á láng giềng bỏ ý định tìm kiếm dầu mỏ gần quần đảo Trường Sa, nơi có tranhchấp, AP đưa tin. "Chúng tôi kêu gọi các bên ngừng tìm kiếm khả năng khai tháctài nguyên ở vùng biển thuộc về Trung Quốc", đại sứ Trung Quốc tại Manila LưuKiến Siêu nói.

Biển Đông là một khu vực rộnghơn, ước tính 1,7 đến 3 triệu km vuông, được cho là có trữ lượng tài nguyên dồidào, trong đó dầu ước tính có đến 17,7 tỷ tấn, đứng thứ tư về trữ lượng trên thếgiới. Ông Lưu cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng họ đồng ý khai thácchung với các nước có tranh chấp.

Tuy nhiên quan điểm này được giớiquan sát bình luận là cách để Trung Quốc nhảy vào khai thác ở nơi thuộc chủquyền của nước khác.

Giám đốc Viện Quốc phòng vàNghiên cứu An ninh Indonesia Connie Rahakundini Bakrie nhận định tranh cãi ởBiển Đông là một bài thử cho ASEAN về không gian biển ở Đông Nam Á. Trong khuvực này có tới 60 điểm tranh chấp và chỉ 20% trong số này được giải quyết.

"Nếu ASEAN không thể dàn xếp đượcvấn đề Biển Đông, làm thế nào ta có thể giải quyết những vấn đề phức tạp hơntrong tương lai", bà nói.

Chuyên gia Andi Widjajanto thuộcĐại học Indonesia thì bình luận rằng những vụ việc gần đây chứng tỏ ý định hànhđộng đơn phương của Trung Quốc, cho dù họ vẫn tuyên bố là sẽ đàm phán hòa bình.

"Các ngoại trưởng ASEAN cần có nỗlực đặc biệt để khiến cơ chế DOC có hiệu lực vì rõ ràng... bởi lẽ cơ chế hiệntại không hiệu quả", ông nói.

Theo Mai Trang
Vnexpress