Tin từ Ban chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh Phú Yên: trong ngày hôm nay 2/11, cả 3 hồ thủy điện trên dòng sông Ba đồngloạt xả lũ. Từ tối nay, TP Tuy Hòa sẽ ngập chìm trong nước lũ, người dân Phú Yênđang đối mặt với nguy cơ một trận lũ chưa từng có.

Vào 7 giờ sáng nay, hồ thủy điệnSông Ba Hạ đã xả lũ lưu lượng 2.500m3/giây và sẽ tăng dần lên từ 4.000 -5.000m3/giây vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Trước đó, vào 19 giờ tối 1/11, hồ thủyđiện Sông Hinh đã xả lũ với lưu lượng 1.000m3/giây. Riêng hồ thủy điện KrôngH’Năng có mực nước đạt cao trình tối đa 255m, dự kiến cũng sẽ xả lũ trong ngàyhôm nay.

Như vậy, cả 3 hồ thủy điện đồng loạt xả lũ, đến 19giờ tối nay, thành phố Tuy Hòa sẽ đón dòng nước lũ có lưu lượng trên 6.000m3/giây.Với lưu lượng này, chỉ sau vài giờ, thành phố Tuy Hòa sẽ trở thành biển nước.

Ba hồ thủy điện đồng loạt xả lũ, Phú Yên đối mặt lũ lịch sử
Cảnh xả lũ ở hồ Hòa Bình (ảnh minh họa: chudu24.com)

 

Hồi đầu tháng 11/2009, hồ thủy điện Sông Ba Hạ chỉxả lũ với lưu lượng 1.400m3/giây thì sau nửa ngày, thành phố Tuy Hòa đã bị ngậpvà sau một ngày đạt đỉnh lũ lịch sử năm 2003.

 

Theo dự báo, trong 3 ngày tới, lượng mưa tại Phú Yênvà các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên tiếp tục tăng. Do vậy, lưu lượng lũ đổ vềcác hồ thủy điện cũng sẽ tăng dần và lưu lượng xả lũ theo đó cũng tăng.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, BCHPCLB tỉnh Phú Yên chỉ đạo các ban ngành, địa phương và nhân dân không chủ quanlơ là, chủ động phòng chống, di dời dân các vùng trũng thấp, triều cường và sạtlở đất đến nơi an toàn. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàngứng phó khi có yêu cầu.

 

Các đơn vị đang thi công trêncác sông, suối, vùng trũng thấp, nhất là các công trình đang thi công trênsông Ba cần di dời, sơ tán người và thiết bị, vật tư đến nơi an toàn. Nghiêmcấm đi lại trong vùng nước chảy xiết, không được chủ quan khi đi lại trongvùng ngập lụt. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứngcứu khi có yêu cầu.

 Đêm qua, mưa vẫn tiếp diễntại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và BìnhĐịnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, riêng NinhThuận tiếp tục có mưa, song lượng mưa đã giảm.

 Mưa lớn liên tục khiến lũ trên sông ở nhiều địaphương vượt trên báo động (BĐ) 3, như: sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 39,41m(trên BĐ3), vượt đỉnh lũ năm 1986. Sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 27,50m, trênBĐ2 0,50m.

 

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay, lũ các sông ởNinh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa đang xuống chậm, trong khi đó các sôngtừ Quảng Nam đến Phú Yên đang lên.

 

Mưa lũ liên tục đã khiến hệ thống hồ chứa gặpnguy hiểm. Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi, 7h sáng hôm qua,hồ chứa Phước Trung huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, dung tích 2,4 triệu m3 đãbị vỡ ngang thân đập sâu 4m, dài khoảng 30m (khi vỡ mực nước hồ còn dưới mựcnước thiết kế).

 

Cùng đó, nhiều hồ mực nước đã vượt qua đỉnh,tràn tự do về hạ du. Còn các hồ có cửa tràn như tại các địa phương Khánh Hòa,Ninh Thuận, Bình Thuận... đang xả lũ theo quy trình, hiện vẫn an toàn.

  

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về người và tàisản. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh từ Phú Yênđến Bình Thuận, tính đến  đến 19h hôm qua đã có 6 ngườichết và 4 người mất tích; 186 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn và gần 2 nghìn ngôinhà khác bị ngập.

 

Giao thông tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh NinhThuận, Khánh Hòa, Phú Yên ách tắc do đường bị ngập sâu hoặc sạt lở.

 

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùngthiên tai đang được triển khai. Tại Ninh Thuận, hơn 4.700 hộ dân ở các vùngngập sâu, vùng bị lũ chia cắt và khu vực hạ lưu hồ chứa nước đã được di dờiđến nơi an toàn. Tại Khánh Hòa, 840 hộ đã được di dời…

 

Theo Khánh Hằng - P.Thanh
Dân Trí