Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Ất Mùi 2015, đi cùng với niềm vui đón năm mới, các bà nội trợ không khỏi lo lắng trước tình hình các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá chóng mặt.
Giá thịt bò, thịt lợn, thịt gà tăng 20 – 30 %
Dạo
quanh một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hàng Bè, Hàng
Da, chợ Hôm, chợ Cầu Giấy, chợ Đại Từ... giá thịt bò, thịt gà, thịt lợn
đều tăng mạnh so với vài ngày trước. "Mua sớm không vài ngày nữa thực
phẩm còn tăng mạnh hơn", đó là câu "cảnh báo" của nhiều tiểu thương bán
thịt tại chợ Hàng Da. Chị Huyền – tiểu thương bán thịt lợn cho
biết: "Năm nào cũng vậy, khi nhu cầu của mọi người tăng thì giá cả cũng
leo thang tăng theo. Dù không muốn nhưng vì chúng tôi nhập hàng đã giá
cao vọt lên rồi nên không thể bán rẻ hơn".
Dù biết giá thực phẩm sẽ tăng nhưng nhiều chị em nội trợ không khỏi giật mình (Ảnh: Việt Linh)
Tại
một số chợ, giá thịt lợn tăng từ 10%. Cụ thể, giá thịt lợn ba chỉ và
thịt lợn nạc đã tăng từ 85.000 đồng/kg lên 110.000 đồng/kg, thịt lợn sấn
từ 95.000 đồng được bán ra với giá 110.000 đồng/kg, thịt nạc thăn tăng
từ 100.000 đồng/kg lên thành 120.000 đồng/kg, thịt nạc mông, nạc vai từ
95.000 đồng/kg nhảy vọt lên 120.000 đồng/kg, sườn thăn tăng từ 100.000
đồng/kg lên 120.000 đồng/kg...
Giá thịt bò có
xu hướng tăng mạnh nhất, ở một số chợ như Hàng Bè, chợ Hôm, chợ Cầu
Giấy, Mai Dịch... thịt bò tăng từ 20 – 30%. Cụ thể, thịt bò đùi tăng từ
240.000 lên 300.000 đồng/kg, thịt bò phi lê tăng từ 220.0000 đồng/kg
lên thành 310.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá thịt bò bắp tăng từ 270.000
đồng/kg 450.000 đồng/kg.
Chị Thanh Tú (tiểu
thương bán thịt bò tại chợ Hàng Bè) cho biết: "Nhu cầu người mua bắp bò
tăng rất mạnh để làm lẩu hay món bò hầm thay đổi món trong mấy ngày Tết.
Vì nhiều bà nội trợ chọn loại thịt này nên tại nhiều chợ, thịt bò bắp
nhanh chóng hết hàng. Cứ đà này nếu không "dự trữ sớm", thịt bò nói
chung hay bò bắp nói riêng giá còn tăng mạnh nữa.
Tại chợ cóc, giá tôm cũng tăng mạnh (Ảnh: Hà Hương)
Giá
một số mặt hàng thủy hải sản như tôm, mực cũng tăng mạnh, chẳng hạn giá
tôm sú loại nhỏ (30 con/kg) giá 200.000 đồng/kg lên thành 320.000
đồng/kg. Tại chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), giá tôm sú loại to được
niêm yết 500.000 - 530.000 đồng/kg, tăng thêm 100.000 đồng/kg so với
trước đây. Giá mực, ghẹ cũng tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg; mực
trứng lên 170.000 đồng/kg, ghẹ xanh lên 380.000 - 400.000 đồng/kg.
Bên
cạnh thịt lợn, thịt bò, hải sản, thịt gà cũng là mặt hàng tăng phi mã.
Theo khảo sát tại các chợ của Hà Nội, giá thịt gà ta đã tăng từ 120.000 -
140.000 đồng/kg lên 160.000 - 180.000 đồng/kg.
Hoa quả, mặt hàng khô tăng giá mạnh
Trong
những ngày này, các loại hoa quả tươi đều tăng giá. Chị Hồng Hải – bà
nội trợ trú tại Khâm Thiên chia sẻ, gần Tết, hàng loạt mặt hàng hoa quả
đều rủ nhau tăng giá gấp đôi. Ví dụ, chuối xanh tuần trước chị mua
40.000 đồng/nải giờ tăng lên 110.000 đồng/nải, có nơi 200.000 đồng/nải.
Quả phật thủ tăng từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/quả, thanh long tăng
từ 35.000 đồng/kg lên thành 70.000 đồng/kg, xoài xanh từ 50.000 đồng lên
tới 110.000 đồng/kg, na tăng từ 45.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg, vú sữa từ 40.000 đồng/kg lên thành 85.000 đồng/kg…
Các mặt hàng khô được nhiều người lựa chọn (Ảnh: Việt Linh)
Mặt
hàng khô như mộc nhĩ, nấm hương, măng khô đồng loạt tăng giá. Giá măng
khô loại 1, tăng từ 240.000 đồng lên 300.000 đồng/kg; nấm hương từ
400.000 đồng/kg lên 500.000 đồng/kg; mộc nhĩ tăng từ 120.000 đồng/kg lên
180.000 đồng/kg.
Chú Vương – tiểu thương bán
đồ khô ở chợ Đồng Xuân cho hay, gần Tết, hàng loạt mặt hàng khô của sạp
nhà chú bán đắt hàng, bán được nhiều hơn cả là măng khô loại 1. Bánh đa
nem loại ngon, dai tăng từ 10.000 đồng lên tới 25.000 đồng/thếp, măng
vầu loại 1 - hàng Tuyên Quang 190.000 đồng/kg, tôm khô loại ngon hàng
Nghệ An 500.000 đồng/kg tăng lên 650.000 đồng/kg...
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ