
Sau nhiều ngày xuất hiện mưa dông trên diện rộng, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái nắng nóng khi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 35-38 độ C.
Thông tin từ Báo Người Lao động cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa rào và dông rải rác. Một số nơi xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác vào sáng sớm, chiều tối và đêm.
Mặc dù còn xuất hiện mưa dông, nhiệt độ tại Bắc Bộ đang có xu hướng tăng dần. Tại Hà Nội, ngày 18/6 nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 33-35 độ C, sang ngày 19/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt từ 34-36 độ C.
Đáng chú ý, từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ được dự báo bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Nắng nóng sau đó có xu hướng mở rộng ra nhiều khu vực khác trong miền Bắc và kéo dài trong nhiều ngày. Riêng Hà Nội, giai đoạn từ 23-25/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, một số nơi có thể cao hơn.
Theo ghi nhận của Báo Sức khỏe & Đời sống, nắng nóng đã và đang bao trùm nhiều tỉnh thành miền Trung. Ngày 18/6, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Sang ngày 19/6, vùng nắng nóng mở rộng ra Thanh Hóa, nhiệt độ nhiều nơi tăng lên 36-38 độ C, cá biệt trên 38 độ C.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Độ ẩm không khí giảm xuống mức thấp, phổ biến từ 50-55%, làm gia tăng cảm giác oi bức và nguy cơ cháy nổ, cháy rừng tại nhiều địa phương.
Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trên 80mm, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Đáng lưu ý, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành và đang có xu hướng mạnh dần, dự kiến duy trì từ nay đến đầu năm 2027. Các dự báo hiện nay cho thấy El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh, tương tự các giai đoạn 2015-2016 và 2023, thậm chí nằm trong nhóm những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Trong bối cảnh El Nino đang hình thành và có xu hướng mạnh dần, các chuyên gia dự báo nhiều địa phương sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu mưa. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, kéo theo khả năng xuất hiện hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo Người đưa tin