Sự nóng vội trongtình yêu thường dẫn đến những sai lầm đáng tiếc, và không mang lại một kết thúctốt đẹp cho cả hai phía.

Đã bao giờ bạn cócảm giác nhớ nhung đến “quay quắt” một anh chàng dù mới chỉ quen anh ta được vàituần, thậm chí vài ngày chưa? Đừng vội vàng kết luận đó là tình yêu bạn nhé, bởilàm sao bạn có thể yêu một người khi chưa biết và hiểu gì về con người anh ta?Có thể bạn chỉ đơn thuần bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, hay nụ cười duyên của anhta, và rồi tự áp đặt anh ta theo mẫu “chàng trai lý tưởng” trong lòng bạn màthôi.

Bạn có phải người vội vàng trong tình yêu?
Sự vội vàng dễ dẫn đến ngộ nhận trong tình yêu

Dấuhiệu bạn là người “yêu vội”:

Nếu sau khi gặp gỡ,quen biết chàng được vài tuần, bạn đã có những biểu hiện sau thì chắc chắc bạnthuộc mẫu người “cả thèm chóng chán”:

Thứ nhất, bạn khôngngừng suy nghĩ về người đó.

Thứ hai, bạn chủđộng liên lạc thường xuyên với anh ta (nói chuyện, nhắn tin, email, gọi điện…).

Thứ ba, bạn dànhquá nhiều thời gian ở bên cạnh anh ta (hầu như tất cả những ngày cuối tuần), vàkhông bao giờ từ chối lời mời đi chơi của chàng.

Thứ tư, bạn cảmthấy tức giận, bực bội mỗi khi anh ta không gọi điện, nhắn tin, hoặc tỏ ra khôngquan tâm đến bạn.

Thứ năm, bạn luônmuốn tiếp xúc cơ thể với anh ta, sẵn sàng để cảm xúc chế ngự lí trí.

Về cơ bản, khi“phải lòng” ai đó quá nhanh, bạn thường mắc phải một sai lầm đó là ngay lập tứcgắn cuộc sống của anh ta vào cuộc sống của bạn trong khi chưa biết chính xác anhta có phù hợp với mình hay không. Và kết quả cuối cùng bạn nhận lại là gì?

Trong vòng khoảng 3tháng, mối quan hệ của hai người sẽ bắt đầu có những biểu hiện xấu khi các bạnbắt đầu hiểu về nhau, và nhận ra người này không phải mẫu người lý tưởng củangười kia. Bạn sẽ chia tay hay tiếp tục mối tình sai lầm này? Dù quyết định theocách nào thì cũng không dễ dàng và đơn giản chút nào.

“Giảm tốcđộ” tiến trình yêu ngay từ đầu

Để không bị mắc kẹttrong một mối tình mù quáng bởi sự ảo tưởng do chính mình vẽ ra, bạn cần họccách kiềm chế cảm xúc, không để cho tình cảm lên quá cao ngay từ ban đầu. Hãycho bản thân mình thời gian để tìm hiểu về đối phương và phát triển mối quan hệtheo đúng trình tự.

Những gợi ý nhỏ sauđây sẽ giúp các bạn trẻ chín chắn hơn trong tình yêu, và không tự mình “đốt cháygiai đoạn”:

Hạn chế thờigian gặp gỡ

Trong những ngàyđầu hẹn hò, hai bạn chỉ nên gặp gỡ mỗi tuần một lần. Chỉ khi không ở bên ngườiđó thường xuyên, bạn mới có thể đánh giá khách quan về anh ta mà không bị ảnhhưởng, cũng như cảm nhận chính xác tình cảm của đối phương dành cho mình. Hơnnữa, nếu gặp mặt quá nhiều, vô hình chung bạn sẽ hình thành một thói quen và dầndần bạn sẽ có cảm giác “đứng ngồi không yên” khi không nhìn thấy anh ta hàngngày.

Bạn có phải người vội vàng trong tình yêu?
Bạn cần giữ một khoảng cách nhất định để tìm hiểu về đối phương

Tránh liênlạc quá thường xuyên

Nhắn tin, tán gẫu,hay nói chuyện điện thoại quá nhiều cũng không tốt cho những người mới hẹn hò.Nếu bạn tâm sự quá nhiều với anh chàng mới quen, sớm muộn gì bạn cũng sẽ coi anhta như một người quan trọng, và là một phần cuộc sống của mình.

Để mối quan hệ pháttriển theo đúng trình tự, bạn nên liên lạc với chàng trai mới quen càng ít càngtốt, và tránh nhắn cho anh ta những tin nhắn vu vơ mỗi khi bạn cảm thấy buồn.

Không nghĩvề đối phương quá nhiều

Chẳng có gì khóhiểu nếu như bạn dành nhiều thời gian riêng tư để suy nghĩ vẩn vơ về một anhchàng mới quen, tuy nhiên, nếu bạn bận tâm đến anh ta nhiều như vậy, những suynghĩ của bạn sẽ đi theo chiều hướng tưởng tượng và không đúng với sự thật.

Hãy cố gắng khôngsuy nghĩ quá nhiều về những khoảng thời gian hai người ở bên nhau bằng cách dànhnhiều thời gian hơn nữa cho bạn bè, người thân và những mối quan tâm riêng củabạn.

Theo BưuĐiện Việt Nam