Sau những ngày tất bật tiếp khách mua hoa đào chơi Tết Nguyên đán, vào những ngày này, hai bố con ông Vũ Công Dương ở thôn 8, xã Đông Sơn phải làm việc hết công suất để chọn mua, đánh gốc đào bán cho lái buôn ở Thái Bình. Những gốc đào được thợ buôn chọn mua phần lớn là các gốc có từ 5 đến hàng chục năm tuổi, có dáng, thế đẹp.
Ông Dương cho biết, hơn 10 năm nay, năm nào hai bố con ông cũng săn tìm, mua gốc đào cho các thợ buôn đào cảnh ở Hà Nội và Thái Bình. Các gốc đào trung bình có giá từ 50.000 đồng đến hàng chục triệu đồng.
“Tùy thuộc vào kích cỡ và số lượng gốc đánh mà thợ buôn trả tiền công, trung bình mỗi ngày hai bố con tôi thu được từ 300.000 đến 500.000 đồng/người từ việc đánh gốc đào, tính ra hơn nhiều lần công làm phụ hồ hay một số công việc khác” – ông Dương chia sẻ.
Ngoài việc đánh thuê gốc đào cho khách, bố con ông Dương còn bán thêm các gốc đào già tại vườn của gia đình, trong đó có gốc cổ thụ nhiều năm tuổi được ông bán với giá trên 2 triệu đồng.
Ông Tống Văn Sơn ở thôn 8, xã Đông Sơn cho biết: "Do nhà trồng đào nhiều năm, có những gốc đào già, cổ và cũng đang có ý muốn dọn đi trồng lớp đào mới nên khi có khách hỏi mua tôi đã bán ngay, coi như vừa đỡ mất công dọn vườn lại có thêm khoản thu nhập đáng kể".
Ông Vũ Văn Dẫn, một thợ mua gốc đào quê ở Thái Bình cho biết: "Tôi thường chọn mua gốc đào phai bởi đây là giống đào khỏe, gốc có dáng, thế đẹp dễ ghép, tạo tán bon sai. Gốc đào phai sau khi mua về sẽ được xử lý và phun thuốc kích thích chăm sóc cho dễ. Sau khi đào sống sẽ được ghép các mắt đào giống Nhật Tân, đào Thất Thốn “tiến vua”…, chăm sóc, tạo tán đến khi ra hoa, sẽ bán ra thị trường Tết năm sau".
“Hiện nay, do diện tích hoa đào bán gốc, cành đang phát triển ồ ạt tại các tỉnh dẫn đến việc bão hòa, rủi ro cao nên việc kinh doanh đào hoa bon sai đang là hướng đi hấp dẫn mang lại giá trị kinh tế cao” – ông Dẫn chia sẻ.