Ở
trận đấu giữa Pháp và Honduras vừa kết thúc cách đây ít giờ, trọng tài
Ricci là người đầu tiên áp dụng công nghệ Goal-line (xác định bàn thắng
qua vạch vôi) ở World Cup 2014.
Tình huống diễn ra ở
phút 48 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2014 giữa tuyển Pháp và
Honduras. Sau tình huống Benzema dứt điểm chạm cột dọc, bóng bật ra. Tuy
nhiên, thủ môn Valladares lại lóng ngóng để bóng qua vạch vôi.
Trọng
tài chính Ricci không kịp quan sát rõ tình huống bóng đã qua hay vẫn
còn nằm phía ngoài vạch vôi. Phải nhờ đến công nghệ Goal-line, vị vua áo
đen người Brazil mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Hình ảnh quay
chậm cho thấy bóng hoàn toàn trôi qua vạch vôi.
![]() |
Các trọng tài World Cup 2014 chỉ cần 1 giây để xác định kết quả chính xác |
Việc công nghệ Goal-line được sử dụng ở World Cup cho thấy hiệu quả tích cực, bởi nó đảm bảo sự công bằng cho các đội tuyển. Bàn thắng của tuyển Pháp ở trận gặp Honduras cũng là lần đầu tiên công nghệ này được sử dụng tại World Cup 2014.
Công nghệ Goal-line 4D được áp dụng cho tất cả các sân vận động tại World Cup lần này. Hệ thống này được trang bị 14 máy quay tốc độ cao nằm xung quanh sân, với 7 máy quay tập trung vào mỗi khung thành. Hình ảnh từ các máy ảnh được truyền về trung tâm xử lý dữ liệu. Ở đây sẽ sử dụng một phần mềm đặc biệt, quả bóng được lọc ra từ các chuỗi hình ảnh theo thời gian thực và được tự động tính toán theo tọa độ (X,Y và Z) cùng với tốc độ. Bởi vậy, đây còn được gọi là công nghệ xử lý hình ảnh 4 chiều.
Nếu bóng đã hoàn toàn vượt qua đường biên ngang, trung tâm xử lý sẽ tự động gửi một tín hiệu radio mã hóa đến đồng hồ đeo tay của trọng tài trong vòng chưa đầy một giây bằng một rung động đặc biệt.
Theo Đức Huy - FIFA/VnMedia