Theo thông tin từ Góc nhìn pháp lý, một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi tại Đài Loan, Trung Quốc đã bất ngờ ngất xỉu và liệt nửa người sau khi có hành động thân mật với bạn trai. Khi được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị đột quỵ do thiếu máu não. Nguyên nhân được xác định là do bạn trai hôn cổ (hickey) quá mạnh trong lúc thân mật ngay vị trí động mạch cảnh trên cổ, vô tình gây ra biến chứng nghiêm trọng.
Thông tin được bác sĩ ngoại khoa Trần Vinh Kiên - giám đốc trung tâm phẫu thuật trực thuộc Bệnh viện đa khoa Mẫn Thịnh, Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ trên chương trình truyền hình Bác sĩ nói thật. Ông cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, cô gái xuất hiện vết thương ở đầu và các triệu chứng liệt nửa người. Qua thăm khám và hội chẩn thần kinh, bác sĩ nghi ngờ cô bị đột quỵ.
Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu cục bộ. Đáng chú ý, trên cổ cô có dấu vết hickey đúng vị trí của động mạch cảnh. Siêu âm sau đó còn phát hiện các mảng xơ vữa tại động mạch này. Bác sĩ nhận định, trong lúc hôn vào cổ, bạn trai đã vô tình hút mạnh khiến mảng bám bong ra, hình thành cục máu đông nhỏ gây tắc mạch máu não.

Bạn trai hôn ở 1 vị trí khiến cô gái ngất xỉu liệt nửa người, bác sĩ cảnh báo hành động nguy hiểm. Ảnh minh họa.
Theo Phụ nữ số, bác sĩ Ngô Bằng thuộc Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc) cho biết, những nụ hôn sâu hoặc mạnh, thậm chí là những vết “cắn yêu” thường được gọi là hickey. Nó thường xuất hiện ở các vùng như cổ, đùi hay ngực và có màu đỏ hồng đến tím đậm, nhìn giống như vết bầm.
Thông thường, đây được coi là những cử chỉ âu yếm, thể hiện tình cảm của các cặp đôi. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là những vết hickey quá sâu, tạo ra vết thương hở, hôn/mút/cắn vào các vị trí quá nhạy cảm, dễ gây nguy hiểm trên cơ thể.
Bác sĩ Ngô đã chỉ ra 3 mối nguy hại thường gặp khi hickey, nhất là hickey lên cổ.
Gây nhiễm herpes miệng
Đây là một loại bệnh do virus gây ra và có khả năng lây nhiễm rất cao, chúng sẽ khiến các bộ phận như miệng và môi bị ngứa, đau rát thậm chí xuất hiện mụn rộp. Chính vì thế, nếu người hôn sâu hoặc “cắn yêu” bạn là người bị herpes miệng thì nguy cơ bạn bị lây truyền là rất cao.
Gây ra huyết khối
Dùng lực quá mạnh khi hickey có thể làm tổn thương nghiêm trọng các tế bào nội mô, gây kết dính và kết tụ tiểu cầu, có thể gây hẹp lòng mạch. Sau đó, sự tích tụ cục bộ của thrombin sẽ chuyển fibrinogen thành fibrin, hình thành huyết khối và ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Trong trường hợp nguy hiểm (dù hiếm gặp) có thể gây đột quỵ và nhiều vấn đề liên quan tới mạch máu não nguy hiểm khác.
Hội chứng xoang động mạch cảnh
Nếu hickey trên xoang cảnh và lực tác động quá mạnh có thể gây ra hội chứng xoang cảnh (còn gọi là “hội chứng cổ”) khiến nhịp tim, huyết áp giảm, thậm chí là ngất và suy tim, đột quỵ. Trên lâm sàng, xác suất mắc hội chứng xoang cảnh do hôn gây ra là thấp nhưng không thể bỏ qua và anh An kể trên là một trong số đó.

Những nụ hôn sâu hoặc mạnh, thậm chí là những vết “cắn yêu” thường được gọi là hickey. Ảnh minh họa.
Cách làm mờ vết hickey
Theo bác sĩ Ngô, giống như các vết bầm tím thông thường, dấu hôn hickey sẽ biến mất một cách tự nhiên trong vòng 5 - 12 ngày. Da và mạch máu bị tổn thương sẽ tự phục hồi tùy theo tình trạng tuần hoàn máu. Tuy nhiên, ông nhắc nhở nếu tổn thương nghiêm trọng, có những khó chịu bất thường, dấu hôn không biến mất trong thời gian dài thì bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ kịp thời.
Ngoài ra, nếu muốn dấu hôn hickey của mình biến mất nhanh hơn, bạn có thể làm như sau:
Chườm lạnh: Chườm đá lạnh lên da có thể giúp làm tan vết hicke, từ đó giúp kiểm soát chảy máu dưới da và giảm viêm. Ngoài ra, nó cũng có thể làm cho da bớt đau và nhạy cảm hơn. Theo các chuyên gia y tế, việc chườm lạnh phải được áp dụng càng sớm càng tốt hoặc trong vòng 12 giờ đầu tiên sau khi bị hickey để có kết quả tốt nhất.
Chườm nóng: Chườm nóng là cách để vết hickey tăng tăng tốc độ hồi phục nhưng cần được thực hiện sau 48 giờ. Bạn có thể sử dụng một miếng vải sạch ngâm trong nước ấm hoặc một chai nước nóng trên vết hickey. Sau đó, nhẹ nhàng xoa bóp từ giữa vết bầm tím ra ngoài để máu đông di chuyển ra khỏi vùng da bị thương. Lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày.
Thoa ngoài da: Thoa vitamin K hoặc C lên da có thể giúp làm mờ vết thâm nhanh hơn. Hoặc cũng có thể dùng gel nha đam xoa bóp nhằm giúp vết hickey lành nhanh.

Theo Người đưa tin