Trong bảng đấu mà Anh và Mỹđược dư luận đánh giá ở cửa trên và sẽ là chủ nhân của hai suất đi tiếp vào vòng1/8, liệu có cơ hội làm nên bất ngờ dành cho hai “chiếu dưới” Slovenia vàAlgeria…
Với dàn cầu thủ ngôisao đẳng cấp thế giới và một “vị tướng” tài năng trên băng ghế chỉ đạo, Anh rõràng được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở bảng C. Các học trò HLV Fabio Capellođã vượt qua vòng loại với thành tích ấn tượng, 9 thắng và chỉ thua duy nhất 1trận khi mà “Tam sư” đã chắc vé tới Nam Phi.
Dưới sự dẫn dắt của DonFabio, Anh trở nên là đối thủ cực kỳ khó đánh bại, đặc biệt với sơ đồ4-2-3-1 chắc chắn trong phòng thủ và linh hoạt trong tấn công. Ở vòng loại, độibóng xứ sương mù cho thấy họ có thể chơi pressing dồn ép đối thủ hoặc phòng ngự“kiểu Italia” và đưa bóng lên phía trước với tốc độ rất cao.
![]() |
Rooney và Gerrard, hai trong số những trụ cột được kỳ vọng sẽ giúp Anh |
Trên hàng công, hyvọng của Anh được đặt lên vai Wayne Rooney, người đã có một mùa giải thànhcông về mặt cá nhân cùng MU. Những sự lựa chọn bên cạnh chân sút của “Quỷđỏ” là Peter Crouch, Jermaine Defoe và Emile Heskey.
Sau khi Beckham dínhchấn thương không thể góp mặt, HLV Capello gây không ít ngạc nhiên khi loại cựuthần đồng Theo Walcott và cầu thủ đá cánh đang chơi lên chân Adam Johnson khỏidanh sách tới Nam Phi. Tuy nhiên, với những Joe Cole, Aaron Lennon, James Milnerhay Shaun Wright-Phillips, hai cánh của Anh vẫn rất mạnh.
Việc trung vệ độitrưởng Rio Ferdinand bất ngờ chấn thương là một thiệt thòi không nhỏ với hệthống phòng ngự của “Tam sư”. Vấn đề của Fabio Capello là lựa chọn người đá cặpcùng Terry trong số những ứng cử viên như Matthew Upson, Jamie Carragher hayLedley King.
Vị trí trong khung gỗtừ lâu vốn vẫn luôn là “bài toán” khó giải với các HLV dẫn dắt đội bóng xứ sươngmù. Trong số 3 thủ thành Capello mang tới Nam Phi, “lão tướng” David James,người đã bước sang tuổi 39, có nhiều kinh nghiệm nhất nhưng không còn nhanh nhẹnvà phản xạ tốt như xưa. Trong hai cái tên còn lại, Joe Hart có vẻ đang được đánhgiá cao hơn Robert Green nhưng thực sự cả hai đều chưa thể mang lại sự yên tâmnơi các fan hâm mộ “Tam sư”.
![]() |
Không có những tên tuổi xuất chúng nhưng Mỹ là đối thủ không thể xem thường |
Dù sao, trong bảngđấu mà chỉ có Mỹ là đáng “bận tâm”, Slovenia cũng như Algeria đều còn nonnớt kinh nghiệm ở những đấu trường đỉnh cao, việc giành vé vào vòng sau lànằm trong tầm tay của thày trò Capello.
Không có những ngôi saonổi tiếng như Anh nhưng Mỹ là một tập thể không thể xem thường và có thểgây sốc với bất kỳ ông lớn nào. Màn trình diễn tại Cúp liên đoàn các châu lụcnăm ngoái, nơi Mỹ xuất sắc đánh bại ĐKVĐ châu Âu TBN ở bán kết và chỉ chịu thuaBrazil ở trận đấu cuối cùng chính là minh chứng hùng hồn nhất.
Thường sử dụng sơ đồ4-4-2 và đôi lúc có thể chuyển sang 4-2-3-1 tùy theo thời điểm, HLV Bob Bradleyđã xây dựng được đội hình chơi gắn kết và kỷ luật. Dù không sở hữu chân sút cựphách nào trên hàng công nhưng những mẫu tiền vệ công như Clint Dempsey, LandonDonovan… có thể gây khó chịu với bất cứ hàng thủ nào, đặc biệt trong các tìnhhuống phản công nhanh đầy tốc độ.
Với việc liên tục gópmặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Mỹ tỏ ra “già dơ” hơn hẳn Sloveniahay Algeria. Bởi vậy, nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng “chú Sam” sẽ cùngAnh giành 2 vé vào vòng 1/8 ở bảng này.
![]() |
Slovenia từng xuất sắc đánh bại "Gấu Nga" ở playoff để có mặt tại Nam Phi |
Dưới sự dẫn dắt củaHLV Matjaz Kek, Slovenia, gồm những tên tuổi còn khá “xa lạ” đã thiđấu rất ấn tượng ở vòng loại và xuất sắc vượt qua Nga ở vòng play-off để cómặt tại Nam Phi.
Lối chơi của Sloveniakhá đơn giản, dựa trên sự tổ chức tốt và nền thể lực sung mãn. Trên hàng công,cầu thủ quan trọng nhất Novakovic, người đang khoác áo FC Cologne tạiBundesliga. Ở tuyến giữa, bộ đôi Robert Koren và Radosavljevic ngày càng tìmđược tiếng nói chung với nhau và mang lại sự chắc chắn cho Slovenia.
Trong cầu môn, thủthành Samir Handanovic luôn tỏ ra chắc chắn và góp công không nhỏ trong chiếndịch vòng loại của Slovenia. Ngoài ra, những tài năng trẻ như Rene Krhin, ngườiđang thuộc biên chế Inter Milan hay Nejc Pecnik cũng hứa hẹn sẽ mang lại nétsáng tạo trong lối chơi của đội bóng vùng Balkan.
![]() |
"Cáo sa mạc" Algeria có cơ hội làm nên bất ngờ tại giải này? |
Sau 24 năm vắngbóng, Algeria mới lại góp mặt ở một kỳ World Cup. Đây cũng mới là lầnthứ 3 trong lịch sư, đội bóng Bắc Phi này có tên ở ngày hội bóng đá lớn nhấthành tinh. Việc thày trò Rabah Saadane xuất sắc vượt qua vòng loại, trong đócó chiến thắng trước Ai Cập ở trận playoff, thực sự là bất ngờ. Trong số 5đại diện của Lục địa đen tại World Cup 2010, Algeria rõ ràng bị đánh giáthấp nhất và sẽ là “cơn địa chấn” lớn nếu “Cáo sa mạc” vượt qua được vòngbảng.
Đáng chú ý nhấttrong đội hình Algeria là tiền đạo kỳ cựu 35 tuổi Rafik Saifi, người vẫn giữvai trò quan trọng trong lối chơi của Algeria ở vòng loại World Cup. Ngoàira, thủ thành giàu kinh nghiệm Lounes Gaouaoui, các hậu vệ Nadir Belhadj(Portsmouth), Madjid Bougherra (Glasgow Rangers) hay tiền vệ năng nổ HassanYebda (Portsmouth) là những trụ cột của đội bóng Bắc Phi.
Dự đoán: Anhvà Mỹ giành vé vào vòng 1/8, Slovenia và Angeria bị loại.
Dân trí