Chủ đề

bằng đại học

bằng đại học

Cụ ông 74 tuổi nhận bằng thạc sĩ kinh tế

Trước khi lấy bằng thạc sĩ, ông Nguyễn Ánh, 74 tuổi, đã lấy nhiều bằng đại học với nhiều ngành nghề khác nhau.

Đòi trường đại học bồi thường vì bị giữ bằng cử nhân 30 năm

Ông Dương Thế Hảo (65 tuổi, Hà Nội) đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu đòi trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần do giữ bằng cử nhân của mình gần 30 năm.

Vụ bằng đại học 'vô dụng': Hậu họa khi nghe TikToker hướng nghiệp

Theo các chuyên gia về giáo dục, không có bằng đại học nào vô dụng. Lý do ở bậc đại học, ngoài đào tạo kiến thức còn có các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm... Những kỹ năng này, bất kỳ cơ quan nào cũng yêu cầu.

TikToker nêu 4 bằng đại học ‘vô dụng’ tại Việt Nam: Chuyên gia giáo dục nói gì?

Các ngành học Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị nhân sự đang được các tiktoker liệt kê là những bằng đại học vô dụng nhất.

Sửng sốt khi phát hiện chồng có 2 bằng đại học

Chồng có bằng cấp, vậy tại sao lại giấu kỹ không muốn vợ biết thế này?

Tranh cãi quanh phát ngôn của Chủ tịch FPT Telecom: Bằng Đại học không quan trọng, nhiều quản lý, giám đốc cũng chỉ có trình độ Cao đẳng

Quan điểm của ông Hoàng Nam Tiến khiến nhiều người bàn tán về giá trị của tấm bằng Đại học trong thời buổi hiện nay.

Chủ tịch phường có bằng đại học trước bằng cấp 3

Chủ tịch UBND phường Hóa An, TP Biên Hòa có bằng THPT sau khi đã có bằng đại học.

Bà mẹ ủng hộ 3 con trai không vào đại học

Thay vì ép 3 cậu con trai phải thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu, bà mẹ này đã để các con tự do theo đuổi ước mơ và lựa chọn phù hợp với khả năng  mà không nhất thiết phải vào đại học.

Sẽ bỏ phân loại khá hay giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức, theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến.

Hơn 138.000 người có trình độ đại học trở lên vẫn thất nghiệp

Báo cáo của Bộ GD&ĐT chỉ ra số lượng lao động ở nhóm có trình độ đại học trở lên nhưng vẫn thất nghiệp đã giảm so với năm 2017.

Hiệu trưởng bị bắt, bằng do Đại học Đông Đô cấp có còn giá trị?

Khi vụ việc bị phanh phui, những tấm bằng đã cấp có còn giá trị?

Chuyện thật như đùa: 150 năm sau khi tốt nghiệp, 7 nữ sinh mới được cấp bằng đại học

Đây là một câu chuyện có thật diễn ra tại Anh, khi mới đây trường ĐH Edinburgh đã trao bằng công nhận tốt nghiệp cho bảy nữ sinh từng bị ngăn cản không được tốt nghiệp bác sĩ cách đây 150 năm.

Hơn 270.000 học sinh lớp 12 không thi Đại học năm nay: Bằng ĐH hiện nay quá đắt đỏ và không đáng tiền bỏ ra?

Từ 2017 đến nay, số lượng học sinh lớp 12 đăng ký dự thi vào các trường Đại học ngày càng giảm. Phải chăng môi trường Đại học không còn đủ hấp dẫn?

Không phân biệt bằng chính quy và tại chức: Khó khả thi

Theo PGS Trần Văn Tớp, loại hình đào tạo chính quy và tại chức hiện vẫn có khoảng cách lớn do cách thức tuyển sinh, đào tạo và quan niệm của xã hội.