Chủ đề

bằng giả

bằng giả

Hơn 70 giáo viên trường công dùng bằng giả nhưng vẫn tiếp tục được dạy

Hơn 70 giáo viên tại TP Indore (Ấn Độ) bị phát hiện nộp bằng cấp giả để xin được việc trong một cuộc điều tra cách đây khoảng 3 năm nhưng tới nay họ vẫn chưa phải chịu hình thức xử lý nào.

'Sư giả' Nguyễn Minh Phúc giao nộp bằng tiến sĩ giả

Bị can Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) đã giao nộp các văn bằng giả, trong đó có bằng tiến sĩ giả ngành Luật.

Công an vào cuộc vụ giảng viên xài bằng tiến sĩ giả

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Trường Hải dùng bằng tiến sĩ giả làm giảng viên, một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM xác nhận, Công an đã vào làm việc.

Tiến sĩ bằng giả suýt thành trưởng khoa trường cao đẳng, Bộ GD&ĐT nói gì?

Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng việc một giảng viên ở TP.HCM dùng bằng tiến sĩ giả thử việc vị trí trưởng khoa Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

Vụ thầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh bị khởi tố, thấy gì từ việc mua bằng giả?

Bằng lái xe giả được rao bán tràn lan trên mạng xã hội giá chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng. Việc quảng cáo, tìm khách hàng nở rộ qua các hội nhóm kín.

Bộ GDĐT chính thức thông tin về vụ cấp bằng giả của Trường ĐH Đông Đô

Ngày 29/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức thông tin về sai phạm đào tạo văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô.

Vụ nghi vấn phi công Pakistan dùng bằng lái giả: Thông tin mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phía Pakistan đã xác nhận 9 phi công có bằng lái hợp pháp và 3 trường hợp còn lại đang trong quá trình xác minh.

Phát hiện gần trăm giáo viên dạy lái xe sử dụng bằng giả, chuyển Công an điều tra

Hơn 80 giáo viên dạy lái xe tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở TP.HCM bị phát hiện đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

Nữ hiệu trưởng mầm non ở Đắk Lắk bị buộc thôi việc vì dùng bằng giả

Một nữ hiệu trưởng mầm non ở Đắk Lắk đã bị cách chức, buộc thôi việc do bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả.

Nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân: Bất thường từ hồ sơ tư pháp

Hành vi đánh tráo nhân thân của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) - Trưởng phòng quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk diễn ra vào lúc nào, tại đâu, với sự tiếp sức của những ai là điều công chúng đang thắc mắc.

Đại học Đà Nẵng lên tiếng về bằng cấp nữ Trưởng phòng đánh tráo thân phận

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng thạc sĩ cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa - Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk như thông tin phản ánh.

Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định “Thêm hay Thảo” đều là tên thật của nữ trưởng phòng mới học hết cấp 2

Nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, Trần Thị Ngọc Thêm là tên cúng cơm lúc nhỏ của bà Trần Thị Ngọc Thảo.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến qua 3 đời cán bộ quản lý

Theo tìm hiểu của VietNamNet, quá trình tuyển dụng, kết nạp Đảng, bổ nhiệm đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa đã trải qua 3 đời Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Xác minh người nâng đỡ nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ quá trình bà Trần Thị Ngọc Ái Sa vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk và quá trình giới thiệu, kết nạp Đảng.

Nữ trưởng phòng học hết cấp 2 ở Tỉnh ủy Đắk Lắk: "Mấy chục năm qua, em ăn năn, lo sợ"

Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã cho biết, thời gian làm kế toán trưởng tại đây, bà Ái Sa rất hòa đồng với mọi người.

Nữ trưởng phòng xinh đẹp ở Tỉnh ủy Đắk Lắk nói gì khi xin nghỉ việc?

Khi được tổ chức mời lên làm việc, nữ trưởng phòng ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thừa nhận sai lầm

Chẳng cần bằng cấp 3 vẫn học thạc sĩ, nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk quá giỏi

Bạn đọc cho rằng, người ta mượn bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ có mượn bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu!

Phó trưởng đoàn ĐBQH Đắk Lắk: Nữ trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị gái là người có chí, loại trừ khả năng nâng đỡ

ĐBQH Y Khút Niê, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho hay ông cảm thấy bất ngờ trước sự việc hy hữu này

Những người muốn có bằng đại học trong vài ngày là ai?

Theo cơ quan công an, những người sử dụng văn bằng "mua thần tốc" từ ĐH Đông Đô đều có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành,...

Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt, Bộ Giáo dục có vô can trong kiểm soát đào tạo văn bằng 2?

Trường ĐH Đông Đô dù không được đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh nhưng vẫn chiêu sinh và cấp bằng cho hàng nghìn sinh viên hàng năm.