Chị Hoàng Như Phương (Giám đốcmột công ty truyền thông tại Tp.HCM) hốt hoảng sau chuyến đi công tác dài ngàytrở về, trước mắt chị là cô bé osin trong váy áo mỏng tang, gợi cảm đang ngồingoan ngoãn trong lòng ông chủ - người chồng bao năm chị yêu thương, tin tưởng.
Từ việc đi chợ bớt tiền mua đồmát mẻ
“Con bé ôsin nhà bồ nó ăn mặcmát mẻ quá, liệu mà giữ chồng”, vài người bạn của chị Phương đã cảnh giác.Chị vẫn tự hào đáp lại: “Nó điệu đà nhưng được cái tính đảm, đỡ cực cho mình”.Không tự hào sao được khi một tay osin cáng đáng hết mọi việc trong nhà cho chị,từ ủi đồ, giặt giũ, chợ búa, cơm nước. Mọi thứ không có gì đáng chê trách. Nhữngviệc nhà ấy, dù không nặng nề gì nhưng cũng đủ khiến chị mỏi mệt khi bên cạnhmình luôn có hàng núi công việc ngoài xã hội.
Trước khi có osin, nhiều hôm vừalàm xong việc nhà chị đã ngủ vùi vì mệt mỏi. Chị không nghĩ đến tình huống phảigiữ chồng vì luôn tin vào nhan sắc, khả năng của mình và sự chung thuỷ của anhdành cho chị.
![]() |
Ảnh minh họa |
Để giữ osin trung thành với mình,mỗi tháng chị dẫn cô bé đi siêu thị mua sắm, theo “tiêu chuẩn” là hai bộ đồ. Đôikhi chị ngờ ngợ vì hình như cô bé có khá nhiều đồ để mặc và ngờ ngợ luôn chuyệntiền chợ osin tiêu tốn đáng kể. Sau khi yêu cầu osin phải ghi rõ từng khoản côbé mua, chị Phương tá hoả khi thấy osin thoải mái dùng tiền chợ để mua sắm quầnáo, mỹ phẩm.
Nghĩ osin mới 17 tuổi, còn thiếukinh nghiệm, chị nhỏ nhẹ khuyên bảo thì cô bé tỉnh queo: “Tại cô chú khôngmua cho con đầy đủ con mới phải tự mua. Trước đây con ở bên Phú Mỹ Hưng, cô chúbên đó mua cho con không thiếu thứ gì”.
Dạy được osin chừa vụ bớt xéntiền chợ mua đồ thì mới đây, osin lại gây choáng cho chị Phương khi tranh thủngồi trong lòng ông chủ ngày chị vắng nhà. Đó thực sự là cú sốc lớn đối với mộtngười luôn tự tin như chị. “Cũng may chưa có hậu quả gì ghê gớm nhưng đối vớitôi, thế là quá đủ. Nếu không về sớm hơn dự định, nếu điện thoại không hết pinthì tôi đã gọi ông xã đi đón như thông thường và không biết chuyện gì đang xảyra...”- chị Phương nói.
Trước đây, khi thấy osin ăn mặcmát mẻ, bớt tiền chợ, chị Phương vẫn nhắc nhở cô bé ý tứ, chừng mực. Nhưng vớihành động phản chủ thì không còn cách nào khcá, chị phải cho osin ra đi. Dù sauđó, hàng ngày chị lại phải lao vào làm việc nhà và giữ một khoảng lặng với chồngbiết bao giờ mới xoá nổi.
Đến bị osin xỏ mũi mà khônghay
Không có gu ăn mặc và nhan sắcnhư chị Phương, lại vừa ở quê ra nhưng chị Lâm Thị Lê Hoan (quận 9, Tp.HCM) lại“bắt mạch” được osin để quản lý. Osin 21 tuổi, chỉ làm việc ngày 3 tiếng và làsinh viên của ông xã chị. Chị nhận cô làm giúp việc nhà vì thương cô bé hoàncảnh, nhà nghèo mà ham học hỏi.
Osin là sinh viên nên ý thức làmđẹp, mặc đẹp khá cao. Mỗi khi cùng osin đi mua sắm, osin lại là người tư vấngiúp chị chọn đồ làm sao cho đẹp, cho quyến rũ trong mắt nam giới. Osin thẳngthắn góp ý cho chị “chị ăn mặc kín cổng cao tường quá, không hợp với phongcách người thành thị”. Chị rất hào hứng khi nghe những góp ý chân thành ấy.Nhiều khi chị coi osin như em gái, không có chút khoảng cách nào với cô bé.Ngược lại, osin luôn coi chị như mẫu phụ nữ mà mình ngưỡng mộ “hiền dịu, chuđáo, chịu khó..”.
Sau hơn 2 năm quá tin tưởng osin,chị rủ cô bé về ở cùng nhà cho có chị, có em, có thầy có trò. Osin vừa đỡ tiềnnhà, lại đỡ tiền ăn, chỉ thêm việc gia sư cho con trai chị vừa vào lớp một. Tiệncả đôi đường. Kì thi tốt nghiệp, cả ông xã và cô sinh viên luôn đèn sách thâuđêm suốt sáng. Người nghiên cứu, người ôn thi. Một hôm khó ngủ, tỉnh dậy lúc 2hsáng, chị khuấy nước cam đưa qua phòng khách cho ai người thì suýt ngã nhàoxuống cầu thang khi thấy thầy và trò đang mặn nồng “ôn luyện”.
Chị đã thẳng tay thu xếp đồ đạccho cả hai người và yêu cầu cùng ra khỏi nhà. Lần cuối cùng thấy cô osin - sinhviên vẫn là cô gái có vẻ đẹp trong sáng, quyến rũ chết người mà miệng chị đắngnghẹn.
GS.TS chuyên gia tâm lý Vũ GiaHiền góp ý, trong xã hội hiện nay khoảng cách chủ - osin khá gần gũi. Vì thế,những chuyện tưởng là “động trời” nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ nhưchuyện osin xinh đẹp, trẻ tuổi dẫn đến việc “lửa gần rơm” lâu ngày... ông chủcũng bén không có gì đáng ngạc nhiên.
Do đó, đề phòng tránh những cúsốc tâm lý, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình thì bản thân người phụ nữ trong giađình luôn phải làm tròn bổn phận và phải có một khoảng cách nhất định đối vớiosin. Ví dụ, người vợ mặc váy mỏng ở nhà thì được nhưng osin nhất định khôngđược. Không nhất thiết phụ nữ phải chu toàn nội trợ nhưng cũng không nên bỏ bêhoàn toàn việc nội trợ cho người giúp việc. Bởi những hành động rất nhỏ như nấubữa cơm ngon, ủi cho chồng bộ đồ phẳng, đẹp.. lại là cách ghi điểm hiệu quảnhất.
Theo