Cho dù Sanya Cheenimit, Giám đốc Sở cấp thoát nước Bangkok trấn an, “lũlụt tại Bangkok vẫn trong tầm kiểm soát, tất cả 50 quận của Bangkok sẵnsàng kế hoạch sơ tán”, thì người dân Thủ đô Bangkok vẫn lo sợ và ráoriết đến các siêu thị mua vơ vét thực phẩm và nước uống, tích trữ gạo,mì ăn liền…
“Chúng tôi không thể dựa vào Chính phủ”, y tá 37 tuổi Siraporn Nikorata,người mua 10 bao gạo dự trữ từ siêu thị Tesco Lotus tại quận ChaengWattana, Bangkok cho biết, “không ai có thể đảm bảo điều gì có thể diễnra với Bangkok, chúng tôi phải tự lo liệu trước.Cần phải bảo vệ giađình”.
Trong khi đó, nhiều người dân thậm chí còn không thể chờ các siêu thịnhập hàng về. “Tôi phải đến siêu thị khác thôi, không còn gì sót cả”,chị Siraporn, một người dân dự định mua nước, mì tôm và hải sản hộp nóitrong lo sợ. Siraporn cũng đang cân nhắc đưa mẹ và các con sơ tán đến TPkhác để “họ được an toàn”.
Trước lo ngại của ngườidân, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra yêu cầu các nhà buôn, nhàsản xuất không nâng giá sản phẩm. Nếu vi phạm có thể bị phạt 140.000baht (4.500 USD) và đối mặt với án tù lên tới 7 năm.
Theo bà Yingluck nếu hàng hóa càng tăng giá, người dân càng dự trữ nhiềuvà càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề rắc rối khác cho Thái Lan lúc này. Bàcũng cho biết việc thiếu thực phẩm tại một số siêu thị tại Bangkok trongtình hình này là do vấn đề về hậu cần và do người dân mua hàng với sốlượng quá lớn chứ không phải do thiếu hàng hóa thực sự.
Trong lúc này, các biện pháp ngăn lũ tại Thủ đô vẫn được Chính phủ TháiLan ráo riết triển khai nhưng ngay cả Chính phủ cũng không chắc các biệnpháp đó có thực sự đem lại hiệu quả. “Chúng tôi vãn không biết liệu cóngăn được nước lũ tràn vào Bangkok hay không”, bà Yingluck lo ngại.
Nước lụt hiện ảnh hưởng61 trong số 77 tỉnh của Thái Lan, ít nhất 283 người thiệt mạng, nhiềuđồng lúa hư hại nặng, du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. TheoBộ Công nghiệp Thái Lan, lũ lụt làm gián đoạn hoạt động của khoảng 930nhà máy tại 28 tỉnh, nhiều cơ sở sản xuất xe hơi và nhiều khu côngnghiệp đóng cửa, đe dọa ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe hơi, linhkiện điện tử … của khu vực châu Á.
Theo hãng tin Reuters,lũ lụt diễn biến phức tạp tại Thái Lan ảnh hưởng nặng đến kế hoạch xuấtkhẩu gạo của nước này với ước tính ít nhất 300.000 tấn gạo xuất khẩu bịhoãn, khiến thị trường nhập khẩu phải chuyển hướng sang Ấn Độ vàPakistan. Điều này cũng gia tăng quan ngại lạm phát giá cả thực phẩm tạicác nước châu Á, Trung Đông và châu Phi.
Theo Đất Việt