Chủ tịch Ủy ban năng lượng hạtnhân của Bangladesh Mosharraf Hossain ngày 22/5 cho biết Bangladesh và Nga đã kýthỏa thuận sơ bộ hợp tác về việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại nướcnày.

Bangladesh, Nga sẽ xây 2 nhà máy điện hạt nhân
Một nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Ảnh minh họa

Theo thỏa thuận được hai bên ký tại Mátxcơvangày 21/5, Nga sẽ giúp Bangladesh xây dựng hainhà máy điện hạt nhân với công suất 1.000 MW ởmiền Bắc nước này cũng như cung cấp nhiên liệuhạt nhân, thu hồi nhiên liệu đã qua sử dụng vàđào tạo các quan chức của Bangladesh cách vậnhành và bảo dưỡng hai nhà máy trên.

Thỏa thuận đầy đủ giữa hai nước sẽ được ký kếttrong chuyến thăm Nga vào tháng Chín tới của Thủtướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ởBangladesh, với chi phí xây dựng ít nhất là 1,5tỷ USD, sẽ đi vào hoạt động năm 2017.

Bangladesh từ lâu đã phải chịu cảnh thiếu điệnnghiêm trọng do nhu cầu về điện quá lớn để đápứng sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế.

Cuộc khủng hoảng về điện ở nước này đã trở nêntrầm trọng hơn trong năm nay khi cầu vượt cungtới 2.000 MW, chiếm một nửa sản lượng điện hàngngày của Bangladesh.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thếgiới (WB), tốc độ tăng trưởng kinh tế củaBangladesh đạt mức 5%/năm, thành tích tồi tệnhất của nước này trong tám năm qua do cuộckhủng hoảng trầm trọng về năng lượng.

Theo Bangladesh, Nga sẽ xây 2 nhà máy điện hạt nhân