Làm sao để xác định tình trạngtham nhũng trong lĩnh vực y tế? Một nhà nghiên cứu của trường Đai học Dược HàNội cho rằng chính các khoản tiền không chính thức trả công môi giới cho các bácsĩ là “nhân tố quan trọng” khiến giá các sản phẩm dược ở Việt Nam tăng cao.

Báo Anh: Bác sĩ Việt câu kết làm giá thuốc
Theo nghiên cứu của anh Nguyễn Tuấn Anh từ Đại học Dược Hà Nội, chính chi phí hoa hồng cho các bác sĩ đã khiến giá thuốc Việt Nam tăng cao.

Sau khi phỏng vấn các bácsĩ, các ông ty dược và các quan chức chính phủ cũng như các dược sĩ ở cảbệnh viện công và tư, anh Nguyễn Tuấn Anh, tác giả bản nghiên cứu, đãkết luận rằng khoảng 40% chi phí thuốc của Việt Nam được dành để “lạiquả” cho các bác sĩ.

“Khi tôi thảo luận vấn đề này với các đồng nghiệp ở các quốc gia châu Ákhác thì họ cho biết tình hình ở nước họ cũng như vậy”, anh Tuấn Anh chobiết.

Theo Reuters, trong bản nghiên cứu của mình, anh đã chia tách các thànhphần cấu tạo nên giá dược phẩm ở Việt Nam cả các thành phần hợp pháp vàphi pháp. Anh nhận thấy từ 40% đến 60% giá bán cuối cùng của dược phẩmđược dành để trả cho những người kê đơn một số loại thuốc cũng như trảcho các nhân viên thu mua thuốc ở bệnh viện. Phần trăm lớn nhất đượcdành để trả cho bác sĩ.

Tác giả Nguyễn Tuấn Anh cho rằng vấn đề này đặc biệt trầm trọng đối vớicác loại thuốc do các công ty châu Á sao chép công nghệ và sản xuất bán.Ở Việt Nam, giá các loại thuốc này đôi khi còn cao hơn chính sản phẩmgốc chính hãng do các công ty dược thanh toán chi phí hoa hồng cao chocác bác sĩ.

Các công ty dược phẩm châu Âu cũng không tránh khỏi tình trạng “lạiquả”. Những đại diện của các công ty dược mà tác giả Tuấn Anh đã phỏngvấn cho hay các bác sĩ mong nhận được 15% hoa hồng từ các nhà sản xuấtdược phẩm châu Âu còn đối với các công ty châu Á thì họ mong nhận đượcgần 40%.

Kết quả nghiên cứu này được trình bày tại Hội thảo quốc tế vì sự cảitiến thuốc men diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 năm ngoái. Cuộcđiều tra cho thấy các công ty đa quốc gia có xu hướng cấm hành vi hốilộ, ít nhất là về mặt quy định, mặc dù họ gặp sức ép phải đảm bảo doanhsố bán hàng nên thông thường các nhân viên kinh doanh của họ vẫn phớt lờquy định và đưa tiền cho người kê đơn thuốc.

Đôi khi, các công ty đa quốc gia “lại quả” bằng những kỳ nghỉ xa hoa vìngành công nghiệp dược phẩm Hoa Kỳ có các qui định cấm hành vi “lạiquả”.

Còn các bác sĩ tham gia trả lời trong cuộc nghiên cứu cho hay họ nhậncác khoản hoa hồng cả bằng tiền mặt hoặc ngoài tiền mặt để bù cho mứclương thấp của mình và tình trạng chung của ngành công nghiệp dược phẩmlà các dược sĩ có thu nhập chính từ tiền hoa hồng. Tuy nhiên một số bácsĩ có tiếng quyết tâm đứng ngoài phong trào này để giữ sự “trong sạch”của mình.

Đây là tình trạng mà một nhân viên kinh doanh dược cho rằng hệ thống đãđảo lộn.

“Bây giờ, bác sĩ càng tệ thì họ càng có nhiều tiền. Điều đó thật là nựccười”, anh này nhận xét.

Theo Tùng Lâm
         Infonet