![]() |
Người biểu tình phản đối giàn khoan 981 trước sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 11/5. Ảnh: Reuters |
Trong
bài viết có tiêu đề "Bức xúc dâng cao ở Việt Nam quanh bất đồng với
Trung Quốc", VOA mô tả nhiều hoạt động của người Việt nhằm phản đối việc
Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan dầu khí 981 và tấn công lực lượng chấp pháp
trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bài
viết cho hay khách sạn ở một thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam từ
chối phục vụ khách Trung Quốc, còn nhiều du khách trong nước hủy tour
tham quan nước láng giềng.
Cuối
tuần trước, hàng nghìn người dân Việt Nam cũng tổ chức biểu tình trước
đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của
nước này ở các thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Guardian
mô tả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên là lớn nhất ở Việt
Nam. Đó là sự công khai lên án những hành vi hung hăng và hiếu chiến của
Bắc Kinh ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Khoảng
1.000 người đã mặc áo in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫy cờ quốc kỳ
và các biểu ngữ viết "Trung Quốc không được ăn cắp dầu của chúng tôi"
hay "Im lặng là hèn nhát", rồi hát vang những ca khúc yêu nước trước sứ
quán Trung Quốc, tờ báo của Anh cho hay.
"Sự
kiềm chế của chúng tôi có hạn. Chúng tôi đến đây để bày tỏ ý chí của
người dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá. Chúng tôi sẵn
sàng hy sinh để bảo vệ đất nước của mình", báo dẫn lời một người biểu
tình tên Đặng Quang Thắng, 74 tuổi, nói.
Theo
bài viết "Người Việt Nam xuống đường để phản đối giàn khoan của Trung
Quốc" trên tờ Bloomberg, các cuộc biểu tình trên thu hút nhiều tầng lớp
người dân tham gia, trong đó có sinh viên, hưu trí, các gia đình và thậm
chí trẻ nhỏ. Hơn 20 tổ khác cũng kêu gọi mọi người tham gia biểu tình
thông qua mạng Internet.
"Chúng
tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi không chấp nhận việc họ
(Trung Quốc) sang đây cướp đất của mình", báo dẫn lời Nguyễn Vân, một
nhân viên văn phòng 42 tuổi nói. "Chúng tôi muốn đứng lên và bảo vệ mảnh
đất của mình như cha ông đã làm".
Tuy
nhiên, trước tình trạng một bộ phận người dân Việt Nam biến hoạt động
biểu tình ôn hòa thành bạo lực, nhiều tờ báo quốc tế cũng đưa ra lời
cảnh báo.
Wall
Street Journal cho hay nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở tỉnh Bình Dương
đêm qua bị đốt phá khi hàng chục nghìn công nhân người Việt tổ chức biểu
tình phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc. Mục tiêu của những người
này là các công ty, nhà máy thuộc sở hữu hoặc do người Trung Quốc quản
lý, có các chuyên gia Trung Quốc đang làm việc. Tuy nhiên, các nhà máy
Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore cũng bị vạ lây.
Reuters
đưa tin cuộc biểu tình bắt đầu vào hôm 12/5 với khoảng 7.000 công nhân
của các nhà máy sản xuất giày dép và may mặc tuần hành qua các doanh
nghiệp Trung Quốc một cách ôn hòa. Họ vẫy cờ và yêu cầu Bắc Kinh rút
giàn khoan 981 khỏi vùng biển Hoàng Sa. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, một
số công nhân đã bị kích động và trở nên quá khích.
![]() |
Nữ nhân viên của một công ty Trung Quốc cố gắng ngăn đoàn công nhân biểu tình ở tỉnh Bình Dương hôm nay. Ảnh: Reuters |
Bà
Tsai Wan-chen, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Bình Dương, cho
hay nhiều doanh nhân và gia đình của họ đã phải sơ tán đến các khách sạn
gần đó hoặc những nơi khác để tránh nguy hiểm.
Theo
Channel News Asia, vụ bạo loạn này là "bất ổn về trật tự nghiêm trọng
nhất trong nhiều năm qua" và sự giận dữ của một bộ phận người dân Việt
Nam đã "vượt quá tầm kiểm soát".
AP
đánh giá, bất chấp những bất đồng trên Biển Đông, Trung Quốc vẫn là đối
tác thương mại lớn nhất, xuất khẩu hàng tỷ USD nguyên liệu thô mỗi năm
cho các nhà máy sản xuất hàng hóa của Việt Nam. Năm 2013, tổng vốn đầu
tư của Bắc Kinh là 2,3 tỷ USD, tăng vọt so với năm trước đó, theo Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)