![]() |
Người biểu tình tụ tập ở quận Hải quân ngày 29.9. Ảnh: CNA |
Bài
xã luận của nhật báo bằng tiếng Anh Global Times nhấn mạnh "các nhóm
đối lập (Hong Kong) biết rõ rằng không thể thay đổi được quyết định" của
Bắc Kinh về thể thức bầu cử lãnh đạo đặc khu Hong Kong, "những kẻ đấu
tranh cực đoan đó đang chuốc lấy thất bại" và biến động chỉ làm xấu đi
hình ảnh của Hong Kong...
Trong
khi đó, China Daily tố cáo chiến dịch mang tên gọi "Chiếm trung tâm" do
những "những kẻ cực đoan chính trị" tổ chức và lợi dụng lý tưởng cũng
như lòng nhiệt huyết của sinh viên.
Tờ
Global Times còn khẳng định, mọi liên hệ với sự kiện Thiên An Môn năm
1989 là "không có cơ sở". Tờ báo viết: " Trung Quốc là một nước không
còn giống như cách đây 25 năm.... Đất nước giờ đây có nhiều cách thức
hơn để xử lý những hình thức biến động khác nhau".
Trong
khi những bài viết chỉ trích nhằm vào phong trào dân chủ Hong Kong đăng
đầy kín các báo chính thức, thì chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm
duyệt trên tất cả các mạng xã hội những thông tin liên quan đến biến
động chính trị xã hội trong những ngày qua ở đặc khu hành chính này của
Trung Quốc. Các ứng dụng Instagram dành cho điện thoại smartphone để
trao đổi ảnh cũng bị chặn.
Theo
trang mạng của Mỹ China Digital chuyên theo dõi vấn đề tuyên truyền của
Trung Quốc, Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả các địa chỉ internet ở Trung
Quốc phải gỡ bỏ "ngay lập tức" những thông tin về biểu tình tại Hong
Kong.
Theo Nam Anh (Lao Động)