Lúc 7g ngày 14-7, sức gió mạnhnhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão dichuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km vàcòn có khả năng mạnh thêm.
Đến 7g ngày 15-7, vị trí tâm bãoở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gầntâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 89 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từtâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từcấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
![]() |
Bản đồ dự báo hướng đi bão số 1 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ (phát lúc 9g30 ngày 14-7) |
Do ảnh hưởng của bão, vùng biểnphía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảoHoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi quacấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.
Hãng tin AFP cho biết khi đi quađảo Luzon của Philippines, bão đã gây thiệt hại nặng nề, làm hư hỏng đường sá vàquét nhiều nhà dân xuống biển.
Văn phòng cơ quan phòng vệ dân sựcho biết 19 ngư dân ở đảo Catanduanes đã không kịp trở về đất liền và mất tíchtrên biển. Hiện chưa có con số báo cáo về thương vong, tuy nhiên hệ thống liênlạc ở khu vực đã bị cắt đứt, nhiều nơi bị mất điện. Các quan chức cứu trợ thiêntai vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.
Do ảnh hưởng của bão, thủ đôManila cũng bị mất điện khiến hoạt động của ngành đường sắt bị ngưng trệ, nhiềuchuyến bay tới và đi khỏi Manila phải hủy. Trên một vài con đường ở thủ đô, nướcngập tới đầu gối, cây cối ngã đổ... làm giao thông bị nghẽn. Chính phủ đã yêucầu cho học sinh các cấp nghỉ học.
Theo Tường Vy
Tuổi trẻ