Chủ đề
bạo hành trẻ em
Bé gái bị ‘cha dượng’ bạo hành nguy kịch: Người mẹ biết nhưng không trình báo?
N.P.H.A. cùng người tình đều nghiện ma túy, để tình nhân nhiều lần đánh đập dã man con gái của mình mà không trình báo.
Tình hình sức khỏe bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng
Bé gái N.N.T.C hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng sau 2 ngày nhập viện vẫn đang phải thở máy, điều trị tích cực tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Đòn hành hạ dã man của kẻ bạo hành bé gái gần 3 tháng tuổi
Chỉ vì bé gái gần 3 tháng tuổi khóc và không chịu uống sữa, Trần Hoài Thương đã bạo hành dã man khiến bé bị đa chấn thương, cấp cứu với tiên lượng xấu.
Bạo hành bé 5 tuổi, gây nhiều thương tích để "giáo dục"
Nguyễn Văn Khẩn nhiều lần dùng vọt tre, dép, mắc quần áo đánh cháu bé 5 tuổi để lại nhiều thương tích trên cơ thể
Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Khởi tố người mẹ và nhân tình
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố người tình và mẹ ruột bé T.N.A.T. (SN 2020 - ngụ huyện Hóc Môn) về tội hành hạ người khác.
Tạm giữ người mẹ đánh con nhỏ
Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Phẫn nộ cảnh người đàn ông hành hung bé trai 4 tuổi tại khu vui chơi
TRUNG QUỐC - Một cậu bé 4 tuổi đã bị một người đàn ông tấn công dữ dội sau khi cậu bé vô tình va phải con gái của anh ta.
Bản án cho người cha dửng dưng nhìn con gái bị người tình hành hạ đến chết
Khi tòa tuyên y án 8 năm tù với Nguyễn Kim Trung Thái, nhiều người bước nhanh ra khỏi tòa, có người bước đi lặng lẽ. Phía ngoài cổng, có người ngồi thụp xuống, òa khóc...
Y án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội Giết người, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại.
Tuyên án người cha cùng người tình hành hạ bé gái tới chết
Do tính chất phức tạp của vụ án, nên TAND Cấp cao đã nghị án kéo dài đối với vụ án bé gái 8 tuổi bị cha và “dì ghẻ” hành hạ tới chết.
Sáng mai tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái
TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong.
Tiếng thét rợn người giữa phiên tòa hiu hắt xử vụ "dì ghẻ" Quỳnh Trang
Phiên xử phúc thẩm vụ "dì ghẻ" Quỳnh Trang đánh chết bé gái 8 tuổi vắng lặng đến hiu hắt. Trái ngược với điều đó là tiếng hét rợn người của cháu bé bị đánh đập trong video được chiếu tại phiên tòa.
Vụ bé gái bị “dì ghẻ” bạo hành: Bố đẻ bị hại liên tục gửi lời xin lỗi vợ cũ
Trước khi HĐXX nghị án, nói lời sau cùng bị cáo Thái bày tỏ sự ăn năn hối cải. Bị cáo cho rằng bản thân rất xấu hổ với lỗi lầm mà mình gây ra, có lỗi với gia đình và bức xúc dư luận. Bị cáo Thái liên tục gửi lời xin lỗi vợ cũ.
VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái
Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa bác kháng cáo của phía bị hại vì không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội giết người.
Nguyễn Kim Trung Thái nói 'rất xấu hổ trước hành vi của mình'
Nói lời sau cùng, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo nhận thức rõ sai phạm và "rất xấu hổ với hành vi của mình".
VIDEO: Ngỡ ngàng với lời khai của Nguyễn Kim Trung Thái
Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bản thân không nhớ rõ thời điểm xảy ra vụ án đã suy nghĩ gì. Tại tòa, HĐXX đã cho bị cáo xem lại đoạn clip trích xuất camera tại nhà Thái.
Xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi: HĐXX nói lời khai của Thái là ngụy biện
Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bản thân không nhớ thời điểm xảy ra vụ án đã suy nghĩ gì, HĐXX đã cho chiếu lại video trích xuất camera tại nhà bị cáo Thái.
VIDEO: Bị cáo Trung Thái cúi gầm mặt, Quỳnh Trang bình tĩnh tại tòa
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái luôn cúi gầm mặt xuống bàn; bị cáo Quỳnh Trang đeo khẩu trang đen, bình tĩnh trả lời câu hỏi của HĐXX.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai lý do rút đơn kháng cáo
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, không bị ai ép buộc, đe dọa.