Không chịu “bìnhchân” ở mức 14% một năm mà một số ngân hàng đã mạnh tay điều chỉnh lãi suấtlên đến 17%, 17,6%, thậm chí 18%. Giới phân tích e ngại, tình trạng này sẽkhiến sản xuất, kinh doanh ngưng trệ.
Ngưng trệ sản xuất, kinh doanh
Một ngân hàng sau khi điều chỉnh lãi suất lên 17,6% trong ngày 8/12, đã phảiđiều chỉnh xuống mức 14% một năm, nhưng một số ngân hàng khác thì vẫn giữnguyên lãi suất.
Tại Techcombank, buổi chiều mức lãi suất niêm yết ở cổngvào là 13,5%, nhưng khi giao dịch, khách hàng được cộng thêm 3,5%. Trong khibuổi sáng, nhân viên ngân hàng này liên tục nhắn tin, chào mời khách hànggửi tiết kiệm mức 17%, chưa tính thưởng, còn “dụ” những ai “mai mối”, đưakhách đến ngân hàng này gửi tiền, sẽ được thưởng 500.000 đồng.
Như vậy ngân hàng này vẫn đang giữ mức lãi suất 17% một năm. Theo xácnhận của nhân viên tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong 3 ngày (từ 8đến 10/12), Techcombank đặt “mục tiêu” huy động được 30 tỷ, vì thếTechcombank đã đưa ra mức lãi suất cao nói trên.
Theo nhiều lãnh đạo ngân hàng, chưa bao giờ lãi suất lại “rối tung” như hiệntại. Chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí nói: “Lãi suất kiểu này, tôi là nhà kinhdoanh, tôi… gác việc buôn bán nhọc nhằn lại để gửi tiền tiết kiệm thôi”.
![]() |
Đẩy lãi suất lên 17%, Techcombank đặt mục tiêu trong ba ngày phải huy động 30 tỷ đồng (Ảnh: Lê Hưng) |
Việc lãi suất liên tục cao, không chỉ liên đới đến các ngân hàng, mà ảnhhưởng trực tiếp đến sản xuất và kinh doanh. Quan ngại hơn, đồng vốn cuối nămđang nóng nhưng đơn vị sản xuất, kinh doanh không thể vay được tiền, hoặcvay với giá quá cao, thì chuyện thiếu hàng hóa, lạm phát cao là điều thấytrước.
Ông Nguyễn Văn Tuân lý giải nguồn cơn của lãi suất tăng 17, 18% một năm làtừ chính sách. Điều tiết chính sách kinh tế không bằng thị trường, mà bằngmệnh lệnh hành chính; bằng chính sách thì giật cục. “Không có nước nào mà“đùng một cái, lãi suất tăng lên 5, 7%, điều chỉnh tỉ giá thì lên đến 2%,3%...; trong khi ngân hàng thì cho mở quá nhiều, cạnh tranh khốc liệt vớinhau…”.
“Ông to” cũng “chảy máu” lãi suất
Đến 17h30 ngày 8/12,hầu hết phòng giao dịch của Techcombank tại TP HCM vẫn sáng đèn, các giaodịch viên vẫn làm việc miệt mài. Theo một nhân viên tại Phòng Giao dịch BàuCát (phường 14, quận Tân Bình), từ 8 đến 10/12, các phòng giao dịch củaTechcombank sẽ làm việc sau 17h, để tăng thời gian gửi tiền cho khách.
|
Việc Techcombank rầm rộ quảng cáo bằng nhiều cách nâng lãi suất lên 17%đối với kỳ hạn 1 tháng vào 8/12, đã thu hút lượng lớn khách hàng gửi tiếtkiệm. Khách hàng Thu Hiền, giao dịch tại Techcombank (đường Cộng Hòa), chobiết, chị vừa rút tiền ở Vietcombank gần đấy, đến đây để gửi, hưởng lãi suấtcao. Do mức lãi chị Hiền gửi ở Vietcombank chỉ 12% một năm, nên “chênh lệch”đến 5%, mình phải rút ra để gửi ở chỗ cao hơn”. Tính toán của chị, với 100triệu đồng, mỗi tháng chị sẽ có thêm khoảng 500.000 đồng, so với mức gửi ởVietcombank.
Không chỉ Vietcombank chịu cảnh “chia sẻ” khách hàng với Techcombank hay mộtsố ngân hàng khác có lãi suất chạm 17,6%, 18% mà các đại gia như ACB,Eximabank cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ 9h đến 9h30 hôm qua, tại ACB (đườngNguyễn Sơn), đã có 10 khách hàng có nhu cầu giao dịch rút tiết kiệm trướchạn, với mục đích chuyển sang ngân hàng có lãi suất từ 17% trở lên. NhưngACB luôn tìm cách “níu chân” khách hàng.
Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc ACB, nói: “Số lượng khách hàngrút tiết kiệm trước hạn khá nhiều, và chính sách của chúng tôi là giữ kháchhàng, nên ngân hàng phải năn nỉ bằng nhiều cách, trong đó có thỏa thuận lãisuất cao hơn mức đang áp dụng”. Dù hiện tại, một số chương trình huy độngcủa ACB lãi suất đã gần chạm mức 14% năm, nhưng ông Toại từ chối đưa ra mứccụ thể mà ngân hàng này “dụ” khách hàng ở lại.
Không có “cơ chế” kiểu ACB, Vietcombank nhìn khách hàng chuyển sang các ngânhàng có lãi suất huy động cao hơn. “Chúng tôi đã cam kết làm theo đồng thuận,đành nhìn khách hàng ôm tiền đi gửi nơi khác, chứ biết làm sao”, ông NguyễnVăn Tuân, Phó tổng diám đốc VCB, nói.
|
Theo Phương Nhi
Đất Việt