Nhiều
người đập cửa sổ, xông vào cửa hàng, đụng độ với cảnh sát tại Moscow
hôm qua để phản đối việc người nhập cư gây nên một vụ án mạng. Đây là vụ
bạo loạn chống người nhập cư lớn nhất tại thủ đô của Nga trong ba năm.
Biểu
tình bùng phát hôm 13/10 sau khi một người đàn ông nhập cư sát hại một
thiếu niên dân tộc thiểu số Nga. Người ta nghi thủ phạm là người nhập cư
từ vùng Caucasus. Ban đầu hàng trăm người dân khác chỉ phản đối một
cách hòa bình ở khu vực Biryulyovo ở phía nam thành phố Moscow. Họ yêu
cầu nhà chức trách đưa thủ phạm ra ánh sáng công lý. Nhưng sau đó một
nhóm thanh niên hô vang những khẩu hiệu bài người nhập cư, phá những cửa
sổ của một trung tâm mua sắm, Reuters đưa tin.
Cảnh sát chống bạo động xô xát với một nhóm thanh niên trong cuộc biểu tình chống người nhập
cư tại thành phố Moscow hôm 13/10. Ảnh: RIA Novosti.
Khi
cảnh sát cố gắng trấn áp những kẻ phá hoại, đám đông ném chai thủy tinh
về phía họ, buộc họ phải đáp trả bằng dùi cui. Một đoạn video về vụ ẩu
đả cho thấy nhiều xe hơi lật úp và các cửa hàng trái cây tan hoang. Một
bộ phận đám đông chạy ra khỏi trung tâm mua sắm và xông vào một nhà kho
rau quả, nơi những người nhập cư từ Caucasus và Trung Á làm việc.
Nhà
chức trách thông báo nhiều cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn, khoảng
380 người bị bắt. Cảnh sát đã tăng cường lực lượng tại hiện trường và
các vụ bắt người diễn ra tới tận nửa đêm.
Dòng
người lao động từ nước ngoài liên tục đổ vào Nga trong hơn một thập kỷ
qua. Thực trạng này khiến nhiều người Nga tỏ ra lo ngại. Những cuộc ẩu
đả, án mạng giữa người Slavơ (chiếm đa số trong dân Nga) và người thiểu
số từ Trung Á và Caucasus xảy ra thường xuyên tại các thành phố. Phần
lớn người nhập cư từ Trung Á và Caucasus là tín đồ Hồi giáo hoặc công
dân của những nước từng thuộc Liên Xô cũ.
Theo Quỳnh Trang (Zing.vn/Tri thức)