Đã hẹp bao quy đầu, có triệuchứng viêm tái đi tái lại, nhưng lại chủ quan vì vẫn quan hệ tình dục bìnhthường cộng thêm tâm lý e ngại, không đi khám, không ít quý ông đã "mở lối" chobệnh tiến triển ung thư dương vật, tự đánh mất cuộc sống của mình nhiều năm.

>>
>>
>>
>>

Hẹp bao quy đầu có thể "mởlối" ung thư

Mỗi ngày tiếp xúc, thăm khám vàtư vấn cho biết bao bệnh nhân về các vấn đề nam khoa, BS Nguyễn Bá Hưng luôntrăn trở, nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại và chủ quan lắm, đặc biệt là nhữngvấn đề có liên quan đến "thằng nhỏ". Điều này đã dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc,những biến chứng không thể cứu chữa, đặc biệt là ung thư dương vật.

Có một ca rất đặc biệt mà BS Hưngkhông thể nào quên, anh N. (tên nhân vật đã được thay đổi) - 46 tuổi ở Cầu Diễn,Hà Nội, đến phòng khám với "hiện trạng" dương vật chưa cắt bao quy đầu, bao quyđầu không lộn ra được, đầu dương vật cứng như đá, kẽ quy đầu chứa dịch trắng sềnsệt như mủ chảy ra. Tiên lượng ung thư dương vật, bệnh nhân được chuyển lên bệnhviện K để tiếp tục chữa trị.

Bao quy đầu hẹp có

Ảnh minh họa

Điều đáng khuyến cáo ở đây chínhlà thái độ chủ quan của bệnh nhân, bao quy đầu đã hẹp, nhưng không đi cắt, thithoảng có đợt mủ chảy ra nhưng vì tâm lý e ngại không đi khám, bệnh nhân tự ýmua thuốc về dùng thấy đỡ nên cứ để vậy. Đến khi, các triệu chứng bất thường dồndập, mủ ra nhiều không chịu được nữa thì mới đến bác sĩ, lúc này đã muộn.

Theo BS Hưng, chít hẹp bao quyđầu là tình trạng thường gặp ở trẻ trai (khoảng 5% nam giới bị chít hẹp bao quyđầu). Đó là tinh trạng bao da bó chặt lại toàn bộ quy đầu làm cho quy đầu khônglộn được ra (chít hẹp hoàn toàn), hoặc lộn ra một cách khó khăn (bán chít hẹp).

Ngày xưa, người ta đổ lỗi ung thưdương vật là do không cắt bao quy đầu bởi người ta chưa hề phát hiện trường hợpnào ung thư dương vật ở người đã lộn hoặc cắt bao quy đầu từ bé. Tuy nhiên, hiệnnay, các nhà chuyên môn phát hiện, ung thư dương vật là do nhiễm virus khu trú ởbộ phận sinh dục có tên là Humanpapiloma virus - HPV.

Ung thư dương vật tuy ít gặp, tuynhiên khi có yếu tố nguy cơ cao sẽ phát ung thư, yếu tố nguy cơ cao là chít hẹpbao quy đầu.

Bản thân bao quy đầu là ổ chứa vikhuẩn, nếu không vệ sinh đúng cách sẽ dễ bị viêm nhiễm từ chỗ viêm nhiễm tái đitái lại sẽ dễ bị loạn sản tế bào gây ra tăng nguy cơ bị ung thư, đồng thời quacác nghiên cứu gần đâu những người bị hẹp bao quy đầu còn có nguy cơ mắc cácbệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như HIV cao hơn những người đã được cắt.

Cần phát hiện sớm khi có bấtthường

Ung thư dương vật thường có triệuchứng đỏ, ngứa, nổi cục, loét chảy mủ...da bao quy đầu dày lên, sần sùi, màu sắckhông còn hồng hào mà chuyển sang màu trắng (bạch biến), dịch chảy ra giống mủxuất phát từ trong bao quy đầu (không phải trong lỗ sáo).

Nếu được phát hiện và điều trịsớm ngay khi da quy đầu có dấu hiệu bị bạch biến, phát hiện da có thay đổi, sờđầu dương vật cứng...cần đi khám ngay. Ở giai đoạn xâm lấn, tổn thương tại chỗ,khả năng chữa trị, tỉ lệ sống còn 50% (sống trên 5 năm). Nếu muộn, ung thư đã dicăn, rất khó kéo dài cuộc sống.

Có phải luôn cắt bao quy đầu?

Nhiều người thắc mắc có bắt buộcphải cắt bao quy đầu? BS Hưng cho biết: "Chít hẹp bao quy đầu ở trẻ không bắtbuộc luôn luôn phải cắt và hiện nay xu hướng cắt bao quy đầu thường quy - tứ làđẻ ra là cắt liền - trên thế giới cũng đã giảm dần.

Tuy nhiên, trong trường hợp ởtrẻ em bao quy đầu không thể cố lộn ra được hoặc lộn ra không thấy lỗ sáo mà chỉthấy lỗ bé chỉ bằng đầu kim ở bao quy đầu kèm theo lúc tiểu thấy đầu "chim"phồng to, tiểu xong lại xẹp đi...những trường hợp này phải cắt sớm để tránh viêmnhiễm, đề phòng ung thư về sau. Còn những trường hợp khác chỉ cần nong là được".

Nong bao quy đầu là thủ thuật rấtđơn giản, cần nong rộng và bóc tách hết chỗ bám dính. Cắt bao quy đầu là biệnpháp triệt để tránh hẹp lại, cũng như làm cho dương vật được thoải mái pháttriển. Tránh cắt quá sát và không làm cho phanh hãm quá ngắn vì sẽ gây đâu khigiao hợp. Cắt bao quy đầu nên thực hiện sớm đối với trẻ, tốt nhất nên trước tuổidậy thì.

Phòng ngừa ung thư dương vậtdo hẹp bao quy đầu

Theo bác sĩ Hưng, thật ra, phòngngừa ung thư dương vật bắt đầu từ việc quan tâm tới việc chăm sóc "chim" cho đứatrẻ rất đơn giản.

Với các bé trai, bố mẹ cần thườngxuyên vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục cho con và chú ý quan sát xem có gì bấtthường ở vùng đó không. Chỉ cần tút dương vật cho con theo kiểu "thò ra thụtvào" có thể giúp da quy đầu của bé được nở dần ra.

Nếu sau một thời gian dài thấytình trạng chưa được cải thiện, bố mẹ có thể cho con đi nong để mở rộng bao quyđầu, sau đó tiếp tục tập luyện như trên, kết hợp với vệ sinh đúng cách. Trẻ vịthành niên, người lớn: Cần nâng cao các biện pháp giáo dục giới tính, nhận biếtnhững thói quan có lợi cho sức khỏe để họ tự đi khám và xử lý sớm.

Theo Thanh Trà
BSGĐ