Có Messi trên sân, Barca thỏasức vẽ vời, chơi như thêu hoa dệt gấm. Tuy nhiên, để Barca thực sự là chính họ,để ưu thế trên sân được cụ thể hóa thành bàn thắng, đội bóng của HLV Guardiolakhông thể thiếu Xavi. Chiến thắng quan trọng 2-1 trước Valencia cuối tuần quamột lần nữa chứng minh điều đó.
Trước tiên, hãy nhớ lại trận hòa1-1 với Mallorca. Ở trận đấu đó, như thường lệ Barca vẫn cầm bóng đến 75%, dồnép đối thủ đến nghẹt thở. Tuy nhiên, họ không thể cụ thể ưu thế đó thành bànthắng bởi lối chơi tấn công khá đơn điệu. Thậm chí nửa cuối hiệp 2, Barca đãphải dùng sở đoản tạt cánh đánh đầu để tìm đường vào khung thành Mallorca. Vìkhi đó, Barca có Messi, nhưng không có Xavi.
Còn trước Valencia, một lần hiếmhoi đội bóng của Guardiola không áp đảo được đối thủ khi chơi tại Nou Camp (chỉcầm bóng 55%), đặc biệt là trong hiệp 1, quãng thời gian hàng tiền vệ 5 ngườicủa Los Che chia cắt khá tốt các mũi tấn công Barca. Tuy nhiên, điều quan trọngnhất là Barca vẫn ghi được 2 bàn để giành chiến thắng. Khác biệt ở đâu? Câu trảlời nằm ở Xavi.
Mặc dù vẫn chưa bình phục hoàntoàn chấn thương, nhưng chỉ cần anh có mặt trên sân, phần hồn sẽ trở lại tronglối chơi Barca. Trước Mallorca, Barca không có nổi một đường chọc khe nào nguyhiểm. Nhưng đối đầu với Valencia, những pha bóng mang bản sắc của Barca được tìmthấy. Trong đó, Xavi là người kiến tạo cả 2 bàn thắng. Nếu đường chuyền thứ nhấtlà cú chọc khe kinh điển cho Iniesta, thì đường chuyền thứ hai là pha tạt bóngkiểu David Beckham hiếm thấy ở Xavi.
![]() |
Có Xavi trên sân, Barcelona không những thi đấu nhuần nhuyễn hơn mà còn rất hiệu quả |
Từ đầu mùa, Xavi đã ghi 1 bànthắng và có 4 đường kiến tạo. Nên nhớ 2 lần Barca mất điểm ở La Liga thì trậngặp Hercules, Xavi chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 còn trận gặp Mallorca, anh vắngmặt. Tổng cộng, Barca đã thắng 6/7 trận có Xavi đá chính (trừ trận gặp RubinKazan). Thế mới nói, Barca không thể thiếu Xavi, kể cả là một Xavi chưa sung sứcnhất.
Tin không vui cho HLV Guardiolakhi Xavi vẫn bị đau và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ trận gặp Copenhagen. Nên nhớ,đây là trận đấu rất quan trọng với Barca bởi nếu thắng, họ sẽ vươn lên ngôi đầubảng D ở Champions League 2010/11.
Nhưng có một thống kê giúp HLVGuardiola tạm yên tâm: Đã có 10 cầu thủ Barca ghi bàn từ đầu mùa trên mọi đấutrường (không tính Ibrahimovic ghi bàn trong trận gặp Sevilla ở Siêu cúp Tây BanNha trước khi sang Milan).
Tính đến thời điểm này, dù khôngphải đội ghi nhiều bàn nhất ở La Liga, nhưng không một CLB nào ở xứ Bò tót cónhiều người lập công như Barca. Ngay cả Real Madrid, đội bóng có nhiều bàn thắngnhất (16 bàn) tại La Liga mùa này, cũng mới có 7 cầu thủ lập công.
Trong danh sách 19 người ở đội 1Barca hiện tại, thì chỉ có 9 cầu thủ chưa “mở tài khoản”. Tuy nhiên, trong đó đãcó 2 thủ môn là Valdes và Pinto. Còn lại là Adriano, Milito, Abidal, Maxwell,Mascherano, Krkic và Jeffren Suarez. Sắp tới sẽ là những trận đấu ở Cúp Nhà Vua,đây là cơ hội để nhiều gương mặt mới nữa lập công bởi HLV Guardiola chắc chắn sẽsử dụng nhiều cầu thủ dự bị.
Theo Báo Bóng Đá