“Nhiều địa phương phát triển BĐS tràn lan, tự phát, thiếu định hướng. Điềunày dẫn đến tình trạng “đóng băng” cục bộ của thị trường tại một số địaphương” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định.

40 tỷ USD vốn FDI vào bất động sản

Tại Hội thảo quốc tế Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản vừadiễn ra tại Hà Nội với hơn 10 nước tham dự, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chiasẻ nhiều thông tin về tình hình thị trường bất động sản (BĐS) của ViệtNam.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, tăng trưởng tín dụng đốivới oạt động kinh doanh BĐS đảm bảo tương đối ổn định. Tính đến tháng7/2010, tổng dự nợ cho vay BĐS đạt khoảng 210.770 tỷ đồng (tương đương10 tỷ USD), tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Lĩnh vực kinh doanh BĐS tiếp tục thu hút sự tham gia của các nhà đầu tưnước ngoài. Kết quả thống kê cho thấy, cuối năm 2009, cả nước có gần 500dự án BĐS có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký trên 40tỷ USD. Nhiều dự án lớn trong đó tập trung vào các khu resort nghỉ dưỡng,khách sạn.

Tính đến đầu năm 2010, Việt Nam đã có 98 resort đăng ký hoạt động, với8.150 phòng, trong đó có 60 resort đã được xếp hạng (6 resort đạt 5 sao,27 resort đạt 4 sao, 20 resort đạt 3 sao, 3 resort 2 sao và 4 resort 1sao). Khu vực tập trung nhiều resort là Mũi Né (Bình Thuận) với 68resort đang hoạt động.

Hoạt động giao dịch mua, bán, chuyển nhượng nhà đất tại các dự án nhà ở,dự án khu đô thị có hệ thống hạ tầng đồng bộ, có chất lượng nhà ở và môitrường tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM vẫn thu hút được kháchhàng và lượng giao dịch thực tế vẫn đạt tỷ lệ tương đối cao. Nhu cầuthuê văn phòng, trụ sở làm việc ngày càng tăng.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung, hoạt động giao dịch BĐStrong thời gian tới được dự báo tiếp tục phát triển, đặc biệt là đối vớicác loại BĐS là công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở.

“Bắt bệnh” để phát triển thị trường BĐS
Thị trường BĐS bộc lộ nhiều khiếm khuyết (Ảnh minh họa)

"Bắt bệnh" thị trường để phát triển ổnđịnh

Mặc dù đã đạt nhiều thành tựu trong công nghiệp xây dựng và phát triểnthị trường BĐS như: tăng mạnh cả về chất lẫn về lượng các dự án, hệthống pháp luật ngày càng hoàn thiện, vốn đầu tư ngày càng tăng… songtheo ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: "Thị trườngbất động sản Việt Nam vẫn bộc lộ những khiếm khuyết và chưa thực sự ổnđịnh, còn tồn tại nhiều bất cập cần tập trung giải quyết nhiều vấn đề".

Điển hình là việc phát triển thị trường nhà đất ở Việt Nam còn mang tínhtự phát, thiếu chiến lược, kế hoạch cụ thể. Thời gian vừa qua, thịtrường phát triển chưa đảm bảo cân đối.

Các nhà đầu tư mới chỉ quan tâm đối với các dự án nhà ở, dự án khu đôthị mới để bán cho những người có thu nhập cao. Trong khi đó, các dự ánnhà ở để bán trả dần hoặc cho thuê dành cho người thu nhập thấp chưađược quan tâm đúng mức.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết, dự án BĐS chủ yếu vẫn tập trung ởkhu vực trung tâm đô thị. Quy mô cũng như cơ hội đầu tư của thị trườngthì chưa thực sự đồng đều ở các địa phương.

Không những vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là hệ thốnggiao thông kết nối giữa các đô thị hiện có với các khu đô thị mới, khudân cư, khu nhà ở còn nhiều bất cập, làm giảm sức hút và quy mô của thịtrường BĐS.

Mặt khác, ông Nam khẳng định, nhiều địa phương phát triển BDS tràn lan,tự phát, thiếu định hướng. Điều này dẫn đến tình trạng “đóng băng” cụcbộ của thị trường tại một số địa phương. Thực tế cho thấy, có nhiều dựán kinh doanh BDS bị đình trệ hoặc triển khai chậm so với tiến độ.

Lý giải cho thực trạng trên, ông Nam cho rằng chủ yếu là do chủ đầu tưdự án chưa đánh giá đúng nhu cầu của thị trường. Hoặc chủ đầu tư thiếunăng lực và khả năng huy động tài chính hoặc gặp khó khăn về bồi thường,giải phóng mặt bằng…

Đặc biệt là tính minh bạch của thị trường BĐS còn nhiều hạn chế, thểhiện ở tất cả các khâu từ đầu tư, tạo lập BĐS cho đến mua bán, cho thuênhà đất. Việc đấu giá, đấu thầu dự án để lựa chọn chủ đầu tư chưa hiệuquả. Thậm chí, nhiều địa phương chưa bán nhà đất qua sàn giao dịch BĐS,tính cạnh tranh trên thị trường thấp. Tình trạng đầu cơ, mua bán “ngầm”,trốn lậu thuế khá phổ biến, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Điều này dẫnđến sự hoạt động của thị trường thiếu bền vững...

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng cho rằng, việc nhận thức về bản chất,vai trò và vị trí của thị trường bất động sản trong nền kinh tế còn hạnchế, hệ thống quản lý bất động sản từ trung ương đến địa phương chưa đảmbảo sự thống nhất và đồng bộ.

Một số yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của thịtrường bất động sản như vấn đề quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị,đầu tư xây dựng công trình còn thiếu gắn kết, chưa đảm bảo thống nhấtdẫn tới tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác phát triển vàquản lý thị trường bất động sản.

Do vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, để tạo được một thị trường bấtđộng sản phát triển bền vững, trong thời gian tới cần có các giải pháptổng thể liên quan đến quy hoạch đô thị và sử dụng đất đai, tài chính,thuế bất động sản, thị trường và dịch vụ bất động sản, chính sách điềutiết thị trường bất động sản.

Theo Lan Hương
Dân trí