Nhiều lần đòitiền nhưng bà Bản không trả, Khánh cùng đồng bọn quyết định bắt cóc Vương - contrai bà Bản nhằm uy hiếp lấy lại tiền. Chúng liên tục liên lạc với gia đình bà,doạ sẽ chặt tay, chặt chân Vương nếu không chịu trả tiền.

Hôm nay 15-10,Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội (PC 45), Công an Hà Nội raquyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi cưỡng đoạttài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt cóc con trai để đòi tiền nợ mẹ
Các đối tượng Khánh, Chi, Hiệp tại CQĐT. Ảnh: Minh Dương

Khoảng tháng 9 -2010, Đỗ Danh Khánh (SN 1952, trú Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), ký với Cty Cổphần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Gia Lộc, đại diện là bà Thiều Thị Bản, (phó giámđốc Cty) hợp đồng về việc san lấp mặt bằng khu liên hợp hóa lọc dầu Nghi Sơn vớigiá 80 tỷ đồng/ 1 triệu m3.

Khánh đặt cọc trướcmột tỷ đồng tiền mặt cho công ty Gia Lộc. Khi hợp đồng đổ vỡ, Khánh nhiều lầnđến đòi tiền công ty Gia Lộc nhưng không được.

Ẫm ức, Khánh rủPhan Thanh Chi (SN 1976 trú Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), Đặng Cao Cường (SN1984), Nguyễn Tài Anh (SN 1988, cùng trú Lĩnh Nam, Hoàng Mai), Vũ Văn Hiếu (SN1988 trú Đồng Mai, Hà Đông), Đào Duy Phúc (SN 1977, trú Cao Viên, Thanh Oai) lênkế hoạch bắt cóc anh Lưu Văn Vương (con trai bà Bàn), ép bà Bản phải trả nợ.

Ngày 2-10, nhóm củaKhánh đi trên ô tô Toyota 4Runner đến công trình xây dựng Keang Nam, Hà Nội. Tạiđây, các đối tượng bắt anh Vương (là kỹ sư xây dựng) đưa đi.

Đến ngày 13-10, ,nhóm của Khánh bị Công an bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ,Hà Nội. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm giam giữ “con tin” và liên lạc tới giađình bà Bàn doạ sẽ chặt tay, chặt chân anh Vương nếu không chịu trả tiền.

Theo Minh Dương
Tiền Phong