‘Vợ
tôi là giảng viên Đại học nhưng lại sống bề bộn, thiếu ngăn nắp. Chúng
tôi đã có một cô con gái 2 tuổi nên nhà cửa luôn như ‘một bãi chiến
trường’. Vợ tôi tắm cho con xong thì nhà tắm la liệt chậu, ca múc nước,
khăn xô, quần áo bẩn của con, dầu gội, sữa tắm…’ – anh Tùng than thở.
Khi
đó, vợ chồng anh lại rơi vào cãi cọ bởi anh muốn vợ tắm cho con xong
thì dọn dẹp nhà tắm đâu vào đó. Tuy nhiên vợ anh muốn trì hoãn, bảo lát
đi tắm thì dọn cả thể. Mỗi người mỗi lý khiến tổ ấm luôn lục đục.
Anh
Tùng tự nhận mình thích ngăn nắp nên nhìn nhà cửa bề bộn là rất khó
chịu, không thể coi như không hoặc yên tâm làm việc khác được. Trong khi
đó, vợ anh lại quá bừa bộn, cẩu thả. Làm gì vợ anh cũng bày ra, chồng
nhắc dọn thì lại nhăn nhó, thậm chí mắng ngược chồng, quát tháo con nhỏ
om sòm. Chẳng hạn, cho con ăn bưởi xong, vợ anh bày biện vỏ, hạt bưởi
đầy mặt bàn uống nước, còn vương xuống cả sàn nhà. Anh nhắc vợ dọn ngay
cho gọn thì vợ anh “cãi lý”: “Ăn cơm đã, ăn xong thì dọn”. Anh Tùng vẫn
khăng khăng muốn vợ lau bàn, hất rác vào thùng cho ngăn nắp rồi ăn cơm
mới ngon miệng. Vợ anh không chịu. Hai vợ chồng anh lại cãi nhau.
Vợ chồng hòa thuận khi cùng gánh vác việc nhà
Thường
thì việc nhà cửa, chăm con, lau chùi, dọn dẹp… được hiển nhiên giao
cho… người vợ. Thế nên mới có cảnh con ốm, nhà cửa bề bộn… là do vợ.
Điều này gây ra tình trạng bất bình đẳng giới cũng như khiến phụ nữ nặng
gánh hơn trong xã hội hiện đại. Chẳng hạn, người vợ có thể vì quá mệt
mỏi, stress hoặc cảm thấy không công bằng khi phải tự mình chu toàn mọi
việc trong nhà nên có thể bê trễ, chậm chạp hoặc trì hoãn việc nhà. Khi
đó, cần có bàn tay góp sức của người chồng để tránh những xung đột trong
chuyện này.
Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn có thể bùng phát
do quan niệm sạch – bẩn ở vợ khác với ở chồng. Ví dụ, người chồng cho là
lau nhà hàng ngày mới sạch, trong khi người vợ nghĩ tuần lau nhà một
lần cũng không bẩn. Người vợ muốn chồng bày ra thì dọn ngay, còn người
chồng thích chần chừ, đợi ít phút mới chịu dọn dẹp. Cũng có khi vợ chồng
trì hoãn dọn dẹp là bị người kia kêu ca, phàn nàn nhiều quá nên sinh
tâm lý chống đối.
Như trường hợp của anh Tùng kể trên, thay vì
luôn than trách, gây gổ khi thấy vợ bày ra chưa dọn ngay, người chồng có
thể tự mình lau dọn để bớt gánh nặng việc nhà cho vợ, nhất là khi vợ
mệt mỏi hoặc bận bịu việc khác. Những việc cần lau chùi tỉ mẩn và chi
tiết hơn thì khi nào vợ khỏe hoặc có thời gian rảnh sẽ làm.
Trường
hợp vợ nói là để dọn sau thì có thể chiều theo ý vợ vì suy cho cùng,
nhà cửa có tanh bành 10-15 phút nhưng vợ chồng thoải mái thì cũng không
sao, còn hơn là nhà cửa sạch sẽ nhưng vợ chồng luôn bất hòa, không khí
kém vui vẻ.
Theo Mevabe