Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phíanam vừa thông tin về việc bắt Trần Ngọc Tuệ (SN 1976, quê Bắc Giang), để điềutra về hành vi giả danh con Bộ trưởng, tướng lĩnh Bộ Công an để gạt tình, chiếmđoạt tài sản.

Học hết lớp 12, Trần Ngọc Tuệ làm việctại Ban quản lý một chợ ở Bắc Giang. Với mã đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, cuốinăm 2006, xưng là con của Bộ trưởng, Tuệ làm quen cô gái tên Hoa (quê HảiPhòng). Kết quả của cuộc tình với Hoa là đứa con ra đời đến nay đã hơn batuổi.

Đầu tháng 1/2007, Tuệ bỏ vợ con lên HàNội chung sống với một SV và lừa của cô này 100 triệu đồng. Sau đó, qua chattrên internet, Tuệ làm cô gái tên Bùi (quê Đồng Nai) và khăn gói vào TPHCMsống như vợ chồng.

Từ khi cặp kè với Tuệ, Bùi bán mộtquán cà phê và một tiệm mỹ phẩm để cung phụng người tình. Tháng 4/2010,trong mác con cán bộ Thanh tra Chính phủ, Tuệ làm quen một nhân viên bánhàng tên là Dương rồi mượn tiền, ĐTDĐ của cô này rồi biến mất.

Đến tháng 5, Tuệ lại tán tỉnh cô gáitên Tâm, sau đó rút tiền từ tài khoản của Tâm. Cơ quan an ninh điều tra xácđịnh, Tuệ gây án từ năm 2003, tự xưng là con của một tướng công an. 

Theo Đất Việt