Nhà đầu tư ưa thích cổ phiếucủa đại gia Vinaconex khá bất ngờ trước thông báo giảm lợi nhuận. Câu hỏi đượcđặt ra có phải do năng lực quản lý yếu kém hay Vinaconex cố tình "làm xiếc" vớigiới đầu tư?

>>
>>

Chuyện của Tổng công ty Cổ phầnXuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đang gây xôn xao trên các diễnđàn chứng khoán.

Chuyện có thật mà cứ như đùa khi lợi nhuận sau thuế trước kiểmtoán của cổ đông công ty mẹ Vinaconex (mã VCG) đạt gần 270 tỉ đồng thế nhưng saukiểm toán con số này chỉ còn 5,8 tỉ đồng nghĩa là lợi nhuận giảm 98% và chênhlệch giảm của toàn công ty trước và sau kiểm toán là 257 tỉ đồng. Về mặt phápluật việc giảm lợi nhuận không có gì sai tuy nhiên các thông tin công bố thực sựgây sốc cho các nhà đầu tư.

Chị Nguyễn Hiền Mai - nhà đầu tưcho biết: “Cả năm 2009 lãi của VCG đang từ hàng trăm tỉ đồng bây giờ lãi 5 tỉ làđiều hoàn toàn không bình thường nhất là đối với một doanh nghiệp có số cổ phiếuniêm yết lớn nhất nhì Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội".

Theo giải thích của công tyVinaconex thì có sự chênh lệch con số là do khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá cũngnhư tính chất phức tạp từ mô hình công ty mẹ con. Tuy nhiên nếu lợi nhuận của cổđông công ty mẹ chỉ là con số 5,8 tỉ đồng chứ không phải là mấy trăm tỉ đồng thìcó mấy nhà đầu tư mua VCG với giá 50.000 thậm chí 60.000 đồng/cổ phiếu như thờigian vừa qua.

Bất ngờ giảm lợi nhuận: VCG cố tình làm “xiếc”?

Đơn giản là bởi nhà đầu tư mua bán cổ phiếu dựatrên lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu doanhnghiệp có mức lợi nhuận cao họ sẽ mua nhiềunhưng đến khi mua xong họ lại bị "nếm quả đắng"khi lợi nhuận doanh nghiệp không hề đúng nhưcông bố trước đó.

Giới phân tích chứng khoán chorằng: Khi doanh nghiệp công bố lợi nhuận bất thường như vậy sẽ gây ảnh hưởng rấtlớn đến tâm lý các nhà đầu tư và chắc chắn nó sẽ làm cho giá cổ phiếu VCG biếnđộng.

Chưa biết được việc tính toán để chênhlệch lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng trước và sau kiểm toán có phải là sự cố ý nhằm trụclợi hay không nhưng việc công bố lợi nhuận chênh lệch lớn có vẻ như đã thành "truyềnthống" của VCG. Câu chuyện tương tự đã xảy ra vào năm 2008 có thể chứng minh chođiều này khi VCG cũng đưa ra quyết định điều chỉnh lợi nhuận từ 1000 tỷ xuống276 tỷ đồng.

Vậy nếu thật sự VCG không cố tìnhđưa ra thông tin gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, thì câu hỏi về vai trò và khảnăng kế toán của công ty lại được đặt ra.

Ông Nguyễn Việt Đức, chuyên viênphân tích công ty quản lý quỹ SHF nhận xét :“Tại sao VCG lại để yên cho một saisót hoàn toàn có thể xử lý được, gây ra sự chênh lệch lợi nhuận lớn trước và saukiểm toán. Câu hỏi lớn nhất là khả năng kế toán của doanh nghiệp và sự phối hợpcủa VCG với các cơ quan kiểm toán mặc dù vấn đề hoàn toàn không mới nhưng tạisao họ lại không xử lý”.

Còn lãnh đạo một công ty chứngkhoán cho rằng: Việc giảm lợi nhuận bất thường này thể hiện hoạt động kinh doanhkhông hiệu quả của doanh nghiệp đặc biệt là ở các công ty con của Vinaconex. Dovậy ảnh hướng lớn đến lợi nhuận của công ty mẹ mặc dù Vinaconex còn rất nhiều dựán bất động sản lớn chưa kết chuyển lợi nhuận vào năm 2009.

Nhiều nhà đầu tư kỳ cựu không cònquá ngỡ ngàng trước việc "nhầm lẫn" trong thông tin lợi nhuận của doanh nghiệp.Tuy nhiên để thị trường tạo được lòng tin với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhàđầu tư nước ngoài thì yếu tố minh bạch cần được đặt lên hàng đầu. Đây không cònlà bài học được mất của nhà đầu tư mà nó quay trở về tính chất minh bạch côngkhai của thị trường chứng khoán. Câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu cơquan quản lý có coi đó là điều không bình thường hay không.

Theo Anh Đào
Bất ngờ giảm lợi nhuận: VCG cố tình làm “xiếc”?