
Đoạn clip gây sốc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một bé gái khoảng 8 tháng tuổi bị tác động mạnh vào vùng mặt, khiến nhiều người bức xúc. Công an xã Ea Kar đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập người phụ nữ liên quan để làm rõ hành vi và động cơ vụ việc.
Sáng 16/4, lãnh đạo Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thông tin trên báo Người lao động, cơ quan công an đã triệu tập bà B.T.T. (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Kar) để làm rõ đoạn clip dùng tay bóp miệng, mũi con gái.

Theo vị này, sau khi ly hôn chồng (có 1 người con), bà T. sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với một người đàn ông khác. Trong quá trình chung sống, bà T. và người đàn ông này có với nhau 2 con là cháu B.L.N.Y. (4 tuổi) và cháu B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Khoảng 10 ngày gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bà T. đã có hành vi dùng tay bóp vào mặt con rồi quay clip gửi cho “chồng hờ” nhằm chọc tức. Sau đó, người đàn ông đã đăng tải clip lên mạng xã hội.
“Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ về hành vi bạo lực với trẻ em, theo quy định tại Nghị định 130/2021/NĐ-CP”, lãnh đạo Công an xã Ea Kar thông tin.
Thông tin thêm trên Dân trí, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ngắn. Trong clip, người phụ nữ một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục xiết chặt vùng mặt của bé gái khoảng 1 tuổi đang nằm ngửa trên giường.
Bị bóp vào vùng mặt, nạn nhân gồng mình giãy giụa, khóc lớn, cố gắng thoát ra, mặt đỏ bừng do có dấu hiệu khó thở. Tuy nhiên, người này đã kéo cháu bé lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bóp mạnh vùng mũi, miệng của bé rất thô bạo.
Đoạn clip sau khi xuất hiện đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm nếu có hành vi bạo hành trẻ em.
Theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP, bạo lực trẻ em là các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi; hoặc bỏ mặc, không chăm sóc
. Các hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-10 triệu đồng đối với bạo lực tinh thần tùy từng mức độ.

Theo Người đưa tin