Sân cỏ nội đang cuộn sóng bởi những ông bầu.

Nhưng ngay trong hàng ngũ các ông bầu làm bóng đá dường như cũng có rấtnhiều quan điểm trái chiều, kể cả những người cùng "chiến tuyến".

Bầu Kiên gây được tiếng vang lớn với đề án VPF, cũng như việc ông chỉ rathực trạng nhức nhối của bóng đá Việt Nam, đó là việc "làm giá" của một sốcầu thủ, đội bóng trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, ngay sau nhữngtuyên bố ấy, bầu Kiên giành Công Vinh từ tay bầu Hiển để rồi sau đó ông vộivàng tuyên bố theo kiểu không trả giá Công Vinh cao hơn bầu Hiển, cùng nhữngbằng chứng về cái gọi là "tôi không có tội".

Bầu Đức “phá đám”... bầu Kiên?

Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm thấy gờn gợn xung quanh vụ "bẻ kèo" của CôngVinh. Điều đó cũng giống như cảm giác bầu Kiên rất giỏi khi tạo ra VPF, songchưa chắc ông đã phải là người giỏi, hoặc có công lớn với bóng đá Hà Nội. Cólẽ, việc nhiều cầu thủ của HN.ACB hoặc HP.HN đang tìm mọi cách để ra đi khibiết bầu Kiên nắm cả 2 đội bóng là thực tế buộc người ta phải suy ngẫm thêmvề phát ngôn và hành động trong địa hạt bóng đá của ông chủ nhà băng này.

Chưa hết, từ hội nghị tổng kết V-League 2011, hội thảo các doanh nghiệp làmbóng đá cho đến hội nghị chủ tịch các CLB, bầu Kiên và bầu Đức được coi làcùng chí hướng. Chỉ có điều, bầu Kiên vừa kịch liệt phê phán chuyện treothưởng của các CLB cùng những hệ lụy rất xấu kiểu như, cầu thủ bây giờ chỉcó nhiều tiền thưởng mới đá, thì ngay lập tức bầu Đức đã treo thưởng 500.000USD (khoảng 11 tỷ đồng) nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 26.

Tất nhiên, người ta không nghi ngờ về tình cảm của bầu Đức dành cho bóng đánước nhà, cũng như mọi sự so sánh đều khập khiễng khi một bên là V-League vàphần còn lại thuộc về ĐTQG. Tuy nhiên trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đãphải hứng chịu quá nhiều hệ quả từ chuyện treo thưởng. Chẳng nói đâu xa,trước kỳ SEA Games 23 (năm 2005), lãnh đạo VFF khóa V đã treo thưởng 6 tỷđồng nếu U23 Việt Nam giành HCV.

Mặc dù vậy, số tiền kỷ lục vào thời điểm ấy chẳng giúp gì cho U23 Việt Nam.Nhiều cầu thủ ra sân luôn bị ám ảnh bởi số tiền treo thưởng và rồi kết cụcđau đớn nhất đã xảy ra khi có đến 6 tuyển thủ tham gia vào nhóm bán độ. Vậyphải chăng bầu Đức cũng đang ở vào trạng thái tâm lý, nếu cầu thủ có tiền,đúng hơn là có rất nhiều tiền sẽ đá tốt hơn?

Nếu thế thì cũng thông cảm cho khoản treo thưởng 10 tỷ đồng của V.HP khi sựsống còn của đội bóng liên quan quá nhiều vấn đề. Và cũng chẳng thể tráchV-League năm tới, nhiều đội sẽ tiếp tục treo thưởng "tiền tấn" để đội nhà cóthêm động lực.

Theo Đài Trang
Giadinh.net.vn