“Tiền bản quyền truyền hình quá ít, bóng đá không thể tự nuôiđược bóng đá, cứ như vậy tới ngày nào đó các ông bầu sẽ chùn bước”, ông chủ củaĐồng Tâm Long An chia sẻ.

Sau khi ký hợp đồng bán bản quyền truyền hình các giải bóng đácho AVG, VFF hào hứng tuyên bố đây là một bước ngoặt mới cho bóng đá Việt Nam,con số 6 tỷ mỗi mùa (tăng 10% mỗi năm) là bước đà cho nền bóng đá nước nhà pháttriển. Tuy nhiên, các ông bầu VPF đã tính toán và khẳng định con số trên là quánhỏ bé, không đúng với giá trị thực và họ hoàn toàn có thể lập tức ký được mộthợp đồng mới có giá trị cao gấp nhiều lần.

Bầu
Bầu Thắng lo các doanh nhân sẽ chùn bước khi đầu tư vào bóng đá

“Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện bản quyền truyền hình cho tớikhi bóng đá Việt Nam được hưởng lợi lớn nhất. Đây là một công việc vô cùng khókhăn, nhưng chúng tôi tin lẽ phải đứng về phía chúng tôi”, bầu Kiên chia sẻ.

“Nếu hợp đồng giữa VFF và AVG chỉ có thời hạn 3 năm thì chúngtôi sẵn sàng cắn răng cho qua, nhưng đây là 20 năm. Trong 20 năm, chúng ta khôngbiết bóng đá Việt Nam sẽ phát triển ra sao. Hiện tại chúng ta có 24 CLB ở haigiải đấu cao nhất, nhưng trong tương lai sẽ là 28, 32, 36 hoặc nhiều hơn nữa.Bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là rào cản bóng đá Việt Nam phát triển”, bầuThắng - ông chủ Đồng Tâm Long An - tâm sự.

“Đầu tư cho bóng đá cực kỳ hao tiền tốn của, mà các bạn biếtđấy, tiền đầu tư đều tứ túi các ông bầu mà ra chứ đâu. Mục tiêu của chúng tôitrong tương lai là dùng bóng đá nuôi bóng đá, các ông bầu không phải chi quánhiều. Muốn vậy, chúng ta phải kiếm được nhiều tiền từ bản quyền truyền hình.Tiền bản quyền truyền hình mà VFF và AVG ký có giá trị quá thấp, mỗi CLB đượcvài trăm triệu, chẳng thấm vào đâu cả. Nếu tiền bản quyền truyền hình quá thấp,các CLB có còn hứng thú? Tôi e ngại nếu cứ tiếp tục như vậy, tới một ngày nào đócác ông bầu sẽ chùn bước, không còn thiết tha với bóng đá."

Trái với lo ngại của bầu Thắng, bầu Kiên tuyên bố sẽ theo bóngđá đến cùng, tuy nhiên, ông vẫn “cài” vào câu nói của mình nhiều ẩn ý: “Tôi sẽkhông bao giờ từ bỏ bóng đá, kể cả khi không làm rõ được chuyện bản quyền truyềnhình. Tuy nhiên, tôi có niềm tin là các cấp lãnh đạo sẽ lắng nghe chúng tôi, sẽlàm rõ được vấn đề này. Lẽ phải thuộc về chúng tôi".

Theo Infonet