Hãng tin BBC củaAnh mới đây đã cho phát một phóng sự điều tra gây chấn động dư luận. Theo đócó đến 3 quan chức của FIFA sắp tham gia bỏ phiếu chọn chủ nhà World Cup2018 và 2022 bị cáo buộc từng nhận hối lộ…
Ngày 29/11, nghĩa là chỉ 3 ngày trước khi FIFA tiến hành bỏ phiếu bầuchọn các nước chủ nhà đăng cai VCK World Cup 2018 và 2022, BBC đã khiếnlàng bóng đá thế giới bàng hoàng khi cho phát sóng một phóng sự điều travề nạn tham nhũng trong nội bộ FIFA.
Trong chương trình mang tên Panorama này, hãng tin của Anh nêu đíchdanh 3 nhân vật cao cấp của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới là:Nicolas Leoz, Issa Hayatou và Ricardo Teixeira đã nhận tiền từ một công tytiếp thị thể thao để bỏ phiếu cho một số quốc gia giành quyền đăng cai WorldCup giai đoạn từ 1989 đến 1999.
![]() |
Các quan chức FIFA Ricardo Teixeira (trái), Issa Hayatou và Nicolas Leoz (phải) |
Cụ thể hơn, một bản tài liệu mật liệt kê chi tiết 175 lần chi tiền vớitổng giá trị khoảng 100 triệu USD đã được dùng để hối lộ. Công ty đã đứng radàn xếp vụ việc này là International Sport and Leisure (ISL), đơn vị đã phásản năm 2001.
Theo BBC, khi còn hoạt động ISL được FIFA trao toàn quyền tiếp thị cáckỳ World Cup và các giải đấu khác của FIFA tới các tập đoàn hàng đầu thếgiới và công ty này đã nhận hàng triệu USD từ việc thương lượng bảnquyền phát sóng.
Roland Buechel, một cựu nhân viên quan hệ khách hàngcủa ISL cho biết các nhân viên trong công ty từ lâu đã nghi ngờ về nhữngkhoản tiền lót tay được công ty này chi trả để đổi lại những hợp đồngbéo bở hàng tỷ USD của FIFA.
![]() |
Jack Warner – Phó Chủ tịch FIFA cũng tiếp tục bị nghi ngờ |
“Đó là những khoản tiền khổng lồ, có thể lên tới hàng tỷ mà mọi công tytiếp thị thể thao đều muốn tranh giành”, ông Buechel nói. Những tình tiếtđầu tiên về hoạt động hối lộ bị phát giác năm 2008 khi 6 cán bộ quản lý củaISL bị cơ quan chức năng Thụy Sỹ cáo buộc sử dụng sai công quỹ.
Theo hãng tin trên, ông Nicolas Leoz người Paraguay và là Chủ tịch LĐBĐNam Mỹ, người từng bị tòa chất vấn vì liên quan đến các khoản tiền mờ ám lêntới 130.000 USD, còn được nhận thêm 600.000 USD trong 3 lần chuyển tiền khác(mỗi lần 200.000 USD).
Vị quan chức thứ hai bị cáo buộc là Ricardo Teixeira, người đứng đầuLĐBĐ Brazil, nước chủ nhà của World Cup 2014. Ông này được cho là cóquan hệ mật thiết với một công ty “ma” tại Liechtenstein có tên Sanudđược dựng lên làm bình phong cho việc nhận tổng cộng 9,5 triệu USD. Sốtiền này sau đó được bí mật chuyển cho công ty của ông Teixeira.
Danh sách của ISL mà BBC có được còn cho thấy các chi tiết về khoản tiền100.000 franc Pháp được chi cho Issa Hayatou, Phó Chủ tịch FIFA phụ tráchkhu vực châu Phi. Cả 3 vị quan chức này đều sắp tham gia đợt bỏ phiếu chọnnước chủ nhà World Cup 2018 và 2022 vào ngày 2/12 tới.
![]() |
Nước Anh lo ngại chiến dịch vận động World Cup sẽ bị tổn hại vì BBC |
Ngoài 3 cái tên kể trên, chương trình Panorama còn khẳng định họ đã nhìnthấy các e-mail và hóa đơn cho thấy một Phó chủ tịch khác của FIFA JackWarner (người Trinidad and Tobago) đã thu lợi bất chính từ việc bán vé tạiWorld Cup 2010 với tổng giá trị 84.000 USD.
Đây không phải lần đầu tiên BBC công khai điều tra hành vi tham nhũng,lạm dụng chức quyền của một số quan chức FIFA. Trước đó năm 2006 hãng tinnày đã cáo buộc ông Warner tuồn vé World Cup ra chợ đen. Vụ việc này sau đóđược FIFA điều tra và công ty Simpaul Trave của vị quan chức bị buộc phảinộp 1 triệu USD làm từ thiện nhằm “bù đắp lại những lợi nhuận ông có được từviệc bán lại vé World Cup 2006”.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí