Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, BS Đỗ Châu Việt - trưởng khoa hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM - cho biết khoa hồi sức tích cực nhiễm vừa tiếp nhận và đang điều trị tích cực cho bé trai 12 tuổi bị sốc sốt xuất huyết.
Trước đó bé bị sốt và điều trị ở nhà hai ngày. Sau đó người nhà đưa bé đến khám tại phòng khám gần nhà. Bé được chẩn đoán viêm họng, uống thuốc ba ngày nhưng không giảm mà còn mệt hơn, đau bụng ngày càng tăng, ói, tiêu lỏng vài lần kèm chảy máu mũi.
Người nhà đưa bé vào bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng sốc, cô đặc máu, HCT tăng 56%, tiểu cầu giảm 5-6 lần so với bình thường, men gan tăng gấp 5 lần bình thường, mạch nhanh, huyết áp kẹp.
Dù được chống sốc tích cực nhưng tình trạng lâm sàng chưa đáp ứng, bệnh nhi thở mệt hơn, cô đặc máu vẫn còn nhiều và được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé trai nguy kịch chỉ sau 3 ngày sốt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm. Ảnh minh họa.
Tại bệnh viện, bé được hỗ trợ thở oxy và truyền dịch cao phân tử. Đến thời điểm hiện tại, huyết động đã ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi sát.
Theo bác sĩ Việt, bệnh nhi có tiền sử hen suyễn và thuộc nhóm thừa cân, béo phì - yếu tố nguy cơ khiến sốt xuất huyết diễn tiến nặng hơn. Từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự ở trẻ có bệnh nền hoặc dư cân, cảnh báo nguy cơ tăng nặng khi mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết
Bác sĩ Việt cảnh báo mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe của trẻ, đặc biệt lưu ý những dấu hiệu sớm của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, kéo dài liên tục, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, đau sau hốc mắt, xuất huyết da hoặc niêm mạc, theo Tạp chí Tri thúc.
Ngoài ra, phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu trở nặng của bệnh để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện, tránh biến chứng nguy hiểm:
Trẻ vật vã, lừ đừ hoặc li bì
Đau bụng nhiều, liên tục, đặc biệt vùng hạ sườn phải
Nôn nhiều: ≥3 lần/giờ hoặc ≥4 lần/6 giờ
Xuất huyết niêm mạc: chảy máu cam, chân răng, ói ra máu, tiểu ra máu hoặc xuất huyết âm đạo
Gan to >2 cm dưới bờ sườn
Tiểu ít
Tay chân lạnh, ẩm, da nổi bông
Thở mệt, khó thở
Bệnh sốt xuất huyết có thể diễn tiến nhanh chóng. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ.

Theo Người đưa tin