Khi lệnh “trảm” hai bộ trưởngvì tiêu xài hoang phí chưa “ráo mực”, thì chính Tổng thống Pháp Sarkozy lại rơivào bê bối tài chính mới. Ông đang phải đối mặt với cáo buộc nhận khoản tiềnđóng góp tranh cử trái phép 150.000 euro năm 2007.
Văn phòng công tố quận Nanterre, Thủ đô Paris Pháp hôm qua bắt đầu mở cuộc điềutra sơ bộ về cáo buộc nhằm vào Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy liên quan đếnkhoản tiền đóng góp trái phép từ người phụ nữ giàu nhất nước này, bà LilianeBettencourt trong chiến dịch tranh cử năm 2007. Theo cáo buộc, ông Sarkozy bímật nhận 150.000 euro tiền mặt (188.000 USD) thông qua chính Eric Woerth, Bộtrưởng Lao động Pháp hiện nay và thủ quỹ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy lúcđó.
|
Tổng thống Sarkozy bị đẩy vào "tâm bão". |
Chưa biết đúng, sai nhưngvụ bê bối tài chính liên quan trực tiếp đến ông Sarkozy được xem làthách thức lớn nhất mà ông này phải đối mặt kể từ khi lên nhậm chức.Điều khiến Tổng thống Pháp và đảng cầm quyền UMP càng “đau đầu” hơn khivụ việc lại liên quan đến Bộ trưởng lao động Eric Woerth, người cũngđang chịu áp lực đòi từ chức khi vợ ông, cố vấn tài chính cho bàBettgencourt bị cáo buộc có liên quan đến hành vi trốn thuế của bà này.
![]() |
Ngay sau bài phỏng vấn bàClaire Thibout, cựu kế toán viên của tỷ phú Bettgencourt, điện Elysee lậptức phủ nhận các cáo buộc nhằm vào ông Sarkozy, “các thông tin trên là hoàntoàn sai”. Tổng thống Sarkozy cho rằng: “Đây là sự vu khống chỉ với một mụcđích, bôi nhọ vô căn cứ thực tế”. Ông Woerth thì tuyên bố: “Quản lý quỹ củađảng từ 8 năm nay và mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều trong sạch” cũng nhưngkhông có ý định từ chức.
Theo luật pháp của Pháp, mỗikhoản quyên góp cá nhân cho các đảng phái không được vượt quá 7.500 euro/năm vớitối đa 150 euro tiền mặt. Tất cả các khoản quyên góp cá nhân vượt quá quy địnhtrên đều phải chuyển thành séc và có tên họ của người đóng góp.
Uy tín của đảng cầm quyền UMP và bản thân Tổng thống Sarkozy đang giảm sútnghiêm trọng. Trong cuộc thăm dò dư luận của báo L’Express, chỉ có 33% đánh giá“tốt” cho ông Sarkozy, giảm tới 7% so với tháng trước. Thăm dò trên báoLibération hôm 5/7 cho thấy số người cho rằng “giới lãnh đạo chính trị có thể bịmua chuộc” tăng lên mức kỷ lục 64%.
Theo cựu kế toán viên ClaireThibout, năm 2007, ông Woerth, thủ quỹ đảng UMP, bí mật nhận 150.000 euro tiềnmặt, bao gồm 50.000 euro từ hai chi nhánh ngân hàng BNP (Pháp), 100.000 euro cònlại được rút từ tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ của bà Bettgencourt. Ngay cả ôngSarkozy, khi còn là thị trưởng thành phố Neuilly là khách mời của bàBettgencourt và cũng nhận phong bì.
Theo Chi Hà
Đất việt