Công ty sản xuất chươngtrình bảo mật máy tính AVG công bố tình trạng phần lớn các bà mẹ ở mườiquốc gia thích khoe ảnh con mình ngay cả trước khi sinh. Hầu hết họ khoeảnh trên Facebook.
Khoảng 92% các bà mẹ ở Mỹ đã tải ảnh kỹ thuật số hình ảnh con mình lên mạng từ hai tuổi trở xuống. Các công dân của Canada,Australia và New Zealand cũng vậy. Theo điều tra, hơn 70% các bà mẹ ởcác quốc gia trên đưa hình ảnh em bé của mình lên internet, ngoại trừNhật Bản với tỷ lệ 43%.
Thậm chí, 34% số bà mẹ ở Hoa Kỳ đã đưa hình ảnh em bé của mình vẫn còn ở trong tử cung lên internet. Điều này có nghĩa là trên mạng, trẻ em đã được ra đời, thậm chí trước ngày các bé được mẹ sinh ra.
"Điều khá ngạc nhiên khi phần lớn các trẻ em đã có ID trực tuyến trước khi chúng được hai tuổi. Điều này sẽ tiếp diễn sau một thời gian dài", giám đốc điều hành AVG, ông Jr Smith cho biết.
Các bậc cha mẹ rất tự hào khi tải và chia sẻ với bạn bè và gia đình hình ảnh của con trẻ được công ty trên lưu ý nên cân nhắc về hai điều.
Đầu tiên, họ phải cẩn thận về những dữ liệu được kỹ thuật số hoá và họ nên suy nghĩ về quan điểm của các con của họ sau này về hình ảnh đã được công bố rộng rãi đó.
Thứ hai, họ phải suy nghĩ về việc thiết lập bảo mật của các tài khoản trên mạng xã hội để kẻ xấu không sử dụng vì mục đích xấu và ảnh hưởng con cái về sau.
Khoảng 92% các bà mẹ ở Mỹ đã tải ảnh kỹ thuật số hình ảnh con mình lên mạng từ hai tuổi trở xuống. Các công dân của Canada,Australia và New Zealand cũng vậy. Theo điều tra, hơn 70% các bà mẹ ởcác quốc gia trên đưa hình ảnh em bé của mình lên internet, ngoại trừNhật Bản với tỷ lệ 43%.
Thậm chí, 34% số bà mẹ ở Hoa Kỳ đã đưa hình ảnh em bé của mình vẫn còn ở trong tử cung lên internet. Điều này có nghĩa là trên mạng, trẻ em đã được ra đời, thậm chí trước ngày các bé được mẹ sinh ra.
![]() |
Các bà mẹ thậm chí khoe cả hình ảnh con mình đang ở trong tử cung trên internet |
"Điều khá ngạc nhiên khi phần lớn các trẻ em đã có ID trực tuyến trước khi chúng được hai tuổi. Điều này sẽ tiếp diễn sau một thời gian dài", giám đốc điều hành AVG, ông Jr Smith cho biết.
Các bậc cha mẹ rất tự hào khi tải và chia sẻ với bạn bè và gia đình hình ảnh của con trẻ được công ty trên lưu ý nên cân nhắc về hai điều.
Đầu tiên, họ phải cẩn thận về những dữ liệu được kỹ thuật số hoá và họ nên suy nghĩ về quan điểm của các con của họ sau này về hình ảnh đã được công bố rộng rãi đó.
Thứ hai, họ phải suy nghĩ về việc thiết lập bảo mật của các tài khoản trên mạng xã hội để kẻ xấu không sử dụng vì mục đích xấu và ảnh hưởng con cái về sau.
Theo Bee