
Ngày 4/7, cảnh sát Pakistan đã đệ trình bản cáo trạng liên quan đến vụ hỏa hoạn thảm khốc tại trung tâm thương mại Gul Plaza ở thành phố Karachi xảy ra hồi đầu năm nay.
Đáng chú ý, một bé trai 11 tuổi đã bị đưa vào danh sách bị can với cáo buộc vô ý gây ra thảm họa khiến hàng chục người thương vong, VTC News dẫn thông cho hay.
Vụ cháy kinh hoàng bùng phát vào ngày 17/1 tại Gul Plaza, một khu phức hợp nhiều tầng rộng hơn một sân bóng đá nằm trên đại lộ M.A. Jinnah, thuộc khu thương mại sầm uất Saddar.
Ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội trong hơn 24 giờ và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ phải mất gần một tuần mới có thể khống chế hoàn toàn. Đây được xem là thảm họa cháy lớn nhất tại thành phố Karachi trong hơn một thập kỷ qua.

Hồ sơ điều tra xác định thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 72 người, làm 8 người khác bị thương và thiêu rụi 1.153 trên tổng số khoảng 1.200 cửa hàng tại trung tâm này.
Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ sự bất cẩn của một bé trai 11 tuổi.
Theo lời khai của các nhân chứng thuộc bên công tố, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cậu bé được giao trông coi một cửa hàng bán hoa giả trong lúc người cha đi vắng.
Một nhân chứng 13 tuổi có mặt tại cửa hàng kế bên khai nhận đã nhìn thấy cậu bé 11 tuổi nghịch diêm ngay trước khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát và lan rộng.
Theo Tuổi trẻ Online, trong bản cáo trạng, cảnh sát đã liệt kê bé trai cùng cha ruột và bốn cá nhân khác vào danh sách bị can. Tuy nhiên, kể từ khi thảm kịch xảy ra, toàn bộ sáu người này đều đã bỏ trốn. Công tố viên quận Abdul Razzaq Gujjar khẳng định bé trai sẽ bị đưa ra xét xử cùng các bị can còn lại.
Những người này bao gồm các thành viên thuộc Ban quản lý trung tâm thương mại Gul Plaza là Tanveer Pasta, Amar Ismail, Muhammad Ramazan và Muhammad Ameen.
Cơ quan chức năng cho biết đã thu thập lời khai và đưa vào danh sách 42 nhân chứng phục vụ cho quá trình tố tụng.
Bên cạnh đó, ông Gujjar cũng thông tin thêm rằng báo cáo từ Ủy ban Điều tra Tư pháp, cơ quan đang tiến hành điều tra độc lập vụ việc, sẽ được trình lên tòa án ở giai đoạn tố tụng tiếp theo để làm sáng tỏ toàn bộ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Người đưa tin