Cần người bê tráp luôn là mộtnhu cầu bức thiết của những gia đình có đám hỷ. Vốn chỉ được nhắc đến từ việcnhờ vả của những người thân quen, bê, đỡ tráp đang dần trở thành một nghề đemlại thu nhập cho các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên!
Khi cung gặp cầu
Lễ đính hôn của chị Vân và Bryanở 51 Lý Nam Đế, Hà Nội có một không khí vui vẻ không chỉ bởi những người tronggia đình mà còn lại sự hồ hởi của đội bê tráp và đỡ tráp. Hỏi ra mới biết nhữngngười bê tráp này đến từ cùng "nhà" là một cửa hàng trên phố Hàng Than.
![]() |
Hiện nay có rất nhiều sinh viên "hành nghề" bê tráp thuê (Ảnh chỉ có tính chất minh họa) |
Chị Vân lập gia đình tương đốimuộn khi đã 37 tuổi, nhà lại không nhiều các bạn trẻ nên chị không thể tìm đượcđến 7 thiếu nữ để đỡ tráp trong ngày ăn hỏi. Chồng chị Vân lại là người nướcngoài nên việc tìm người bê tráp cũng chẳng mấy khả quan. Vì vậy giải pháp đượctính đến là đi thuê một đội bê tráp cho ngày đính hôn của mình.
Trước đây, mỗi khi tổ chức đámcưới, các đôi cô dâu chú rể lại phải đau đầu không biết nhờ vả ai đi bê và đỡtráp cho mình. Ai mà có người quen để nhờ thì không sao, người nào lớn tuổi, nhàlại ở xa thì đây là một việc quá khó. Theo chị Vân, việc đi thuê một đội bê trápgiờ khá đơn giản.
Phần lớn những các cửa hàng chothuê đồ tráp đều có thêm dịch vụ này. Giá cả phải chăng. Tại các cửa hàng trênphố Hàng Than, Yên Ninh, Nguyễn Trường Tộ thì giá thuê không chênh lệch nhaunhiều: Khoảng 100.000 đồng một người, nơi nào rẻ thì 70.000 đồng. Hưng, sinhviên năm thứ 3 ĐH Công Đoàn là trưởng một nhóm gồm 50 bạn cả nam và nữ.
Nhóm của Hưng tổ chức ra là đểtạo thêm việc làm, vừa tránh việc bị các cửa hàng cắt bớt tiền công. Giá cho mộtngười là 40.000 đồng cho một buổi phục vụ dưới 2 tiếng đồng hồ. Còn nếu khách cónhu cầu thuê áo dài thì nhóm này vẫn có thể đáp ứng được với giá 35.000 đồng/bộ.
Theo tìm hiểu của phóng viên vớinhiều hộ gia đình đã từng thuê dịch vụ này, chưa có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.Phần lớn các cửa hàng đều phục vụ khá tốt và các bạn sinh viên đều rất lịch sựvà tận tình. Trong một vài trường hợp vào mùa cưới lượng khách có thể lên đến 20đám một ngày, các cửa hàng sẽ bị quá tải. Nhưng do đã lên kế hoạch sẵn và chuẩnbị số lượng người dự bị tăng, lập tức cửa hàng sẽ "điều" người để không làm ảnhhưởng đến việc đại sự của khách hàng.
Dạo một lượt trên các mạng raovặt, dễ dàng tìm thấy hàng loạt những thông tin cho thuê người bê tráp và tiếpnước ngày cưới. Những thông tin chào mời khá hấp dẫn: Tận tình, trẻ trung vàchuyên nghiệp... Làm nghề này phần lớn là những bạn sinh viên của các trường ĐH,CĐ trên địa bàn thành phố. Họ đều đảm bảo các tiêu chí: Chưa có gia đình, trẻtrung và nhiệt tình. Yêu cầu cho những người làm nghề này khá đơn giản, con traichỉ cần áo trắng quần tây, con gái thì đã có áo dài khách thuê cho. Ngoài việcbê tráp và đỡ tráp, các bạn này còn có trách nhiệm giúp đỡ gia đình chủ nhànhững việc khác như: tiếp nước cho khách đến dự đám hỏi, kê bàn ghế... nếu cónhu cầu.
Chẳng lo mất duyên!
Trong đám hỏi của Tuấn Anh và côdâu Minh Loan, Bình, cũng đang là sinh viên, háo hức nhờ Ngọc Anh xin cho đi làmcùng. Bình cho biết cường độ làm việc của nghề này phù hợp với một sinh viên nhưcô. Mức lương cao nhưng vẫn được rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn.
Lý do được đưa ra là công việcnày không bó buộc, mang tính thời vụ, lúc nào rảnh thì đi, bận học thì nhờ bạnbè đi hộ. Ngoài ra khi đi bê và đỡ tráp đều được gia đình gửi "tiền duyên" nêncũng được thêm một chút. Hà, sinh viên ĐH Sư Phạm cho biết, nhà nào giàu tì được50.000 đồng, còn nếu chỉ được 20.000 đồng thì cũng vui vẻ.
Cửa hàng 719 Trương Định của anhDũng có đến 200 sinh viên đăng lý làm nghề bê đỡ tráp. Chủ cửa hàng cho biết, sốlượng như vậy là để đảm bảo không lỡ việc của khách khi vào mùa cao điểm. Khiđược hỏi bê quá 3 lần không sợ mất duyên không? Tất cả đều cho rằng họ không hềmất duyên, thậm chí còn có duyên bởi qua mỗi đám họ lại có thêm nhiều bạn và cócả tiền công hậu hĩnh.
Ai làm ít, mỗi tháng có thể làm5-6 đám. Vậy trung bình cũng được 500.000 đồng, bằng hơn nửa số tiền gia đìnhgửi lên mỗi tháng, khoản thu nhập này giúp giảm gánh nặng chi tiêu ở thành phố.Ngọc Anh được coi là một nam nhân viên chăm chỉ, vào ngày cao điểm có thể làmđến 3 đám. Tháng 3 vừa rồi là tháng cao điểm của mùa cưới, thu nhập từ bê trápcủa Ngọc Anh lên đến 2 triệu đồng.
Những bạn nữ do chỉ phải đến đỡtráp nên công việc nhẹ hơn và có thể "chạy" đến 4 "sô" một ngày.
Nhiều nhóm sinh viên tự đứng ratổ chức thành nhóm cũng giúp điều tiết lượng công việc, vừa không bị ảnh hưởngđến lịch học tại trường. Phần lớn sinh viên đều coi đây là công việc tạm thời vìdẫu gì thì bê tráp vẫn là một nghề khá rảnh. Các bạn sinh viên vẫn có thể cóthời gian làm thêm nhiều việc khác. Phần lớn các nhóm này đều phải tích cực"thăm canh", sẵn sàng phục vụ thêm các dịch vụ khác như chuyển quà thuê, đánhmáy thuê.
Theo Lâm Khánh