Đại học Pennsylvania từng đào tạo 12 nguyên thủ quốc gia, 3 Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, 25 tỷ phú và những người sáng lập các công ty, tổ chức hàng đầu thế giới.
Đại học Pennsylvania từng đào tạo 12 nguyên
thủ quốc gia, 3 Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, 25 tỷ phú và những người
sáng lập các công ty, tổ chức hàng đầu thế giới.
Đại học Pennsylvania là viện
đại học tư thục ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Trường
là thành viên của Ivy League với thế mạnh về các ngành Khoa học cơ bản,
Nhân học, Luật, Y dược, Giáo dục học, Kỹ thuật và Kinh doanh. Theo báo
cáo của hãng Wealth-X và ngân hàng UBS, Pennsylvania là "nôi đào tạo
nhiều tỷ phú nhất thế giới".
Pennsylviania là một trong 4
trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ và là trường đi đầu trong đào tạo bậc
đại học và sau đại học. Nó cũng là học viện đầu tiên đi theo khuôn mẫu
đa ngành, tập trung nhiều khoa dưới một viện đại học.
Đại học Pennsylvania cung cấp
nhiều ngành học thuộc các lĩnh vực khác nhau và các chương trình dịch vụ
công cộng. Chương trình đào tạo của trường là một trong những chương
trình tốt nhất cả nước. Đặc điểm nổi bật của Pennsylvania là trường tập
trung vào giáo dục liên ngành thông qua các chương trình cấp bằng chung,
các trung tâm nghiên cứu, khuôn viên thống nhất.
Tất cả các trường trực thuộc
Đại học Pennsylvania đều nổi tiếng với công tác nghiên cứu. Nó luôn nằm
trong danh sách những trường đại học hàng đầu thế giới cả về số lượng
lẫn chất lượng các công trình nghiên cứu. Năm 2011, Pennsylvania đứng
đầu Ivy League về kinh phí đầu tư cho nghiên cứu học thuật với tổng chi
lên đến 814 triệu USD.
Đại học Pennsylvania có đội ngũ
giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức chuyên môn cao.
Trong 10 năm qua, trường có 9 giảng viên và sinh viên tốt nghiệp đạt
giải Nobel. Trường cũng là nơi đào tạo những cá nhân kiệt xuất với 12
nguyên thủ quốc gia (bao gồm tổng thống Mỹ), 3 Thẩm phán Tòa án Tối cao
Mỹ, người sáng lập các công ty công nghệ, luật, các tổ chức tài chính
toàn cầu, hiệu trưởng các trường đại học và 25 tỷ phú.
Trường Y dược Perelman trực thuộc Đại học Pennsylvania được thành lập năm 1765. Đây là đại học Y đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ.
Huntsman là tòa nhà chính của
trường kinh tế Wharton trực thuộc Đại học Pennsylvania. Trường thành lập
năm 1881 và là đại học kinh tế đầu tiên ở Mỹ.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo
Ngôn ngữ (CALPER) của trường là một trong số 15 Trung tâm Nguồn Ngôn
ngữ VI do Bộ Giáo dục Mỹ thành lập. CALPER tập trung cải thiện môi
trường dạy, học và đánh giá ngoại ngữ.
Giảng đường College Hall được
hoàn thành vào năm 1873. Đây là tòa nhà lâu đời nhất trong khuôn viên
trường Pennsylvania ở thời điểm hiện tại.
Tòa nhà Tanenbaum là thư viện
dành cho sinh viên khoa Luật. Trường thành lập nhiều trung tâm thư viện,
phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của sinh viên và giảng viên.
Con đường đi bộ Locust thuộc
khuôn viên trường là một trong những khu vực đẹp nhất thành phố
Philadelphia. Ngoài ra, trường có các nhà hàng, cửa hàng, viện bảo tàng,
công viên với dịch vụ đa dạng, phục vụ cuộc sống sinh viên. Vì thế, nó
giống như một thị trấn.
Công viên Penn với trang thiết
bị, các khu vực vui chơi hiện đại là địa điểm giải trí yêu thích của
sinh viên Đại học Pennsylvania