Chủ đề

bệnh đậu mùa khỉ

bệnh đậu mùa khỉ

Những trường hợp cần theo dõi chặt khi mắc đậu mùa khỉ

Các chuyên gia khuyến cáo một số trường hợp bắt buộc phải nhập viện và được theo dõi chặt chẽ nếu không may mắc đậu mùa khỉ.

WHO: Giảm số bạn tình có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ

WHO kêu gọi những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới - nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh đậu mùa khỉ nên giảm bạn tình để phòng bệnh.

Tốc độ lây nhiễm của đậu mùa khỉ và SARS-CoV-2 khác nhau thế nào?

Đậu mùa khỉ và Covid-19 đều được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là tình trạng y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, vậy tốc độ lây nhiễm của bệnh đậu mùa khỉ có gì khác so với SARS-CoV-2.

4 giai đoạn diễn biến bệnh đậu mùa khỉ: Triệu chứng từ nhẹ đến nặng

Theo các chuyên gia, nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng cần sớm ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị để ngăn chặn từ những ca bệnh đầu tiên, tránh nguy cơ lây lan thành dịch.

Chuyên gia chỉ nguyên nhân chính lây lan bệnh đậu mùa khỉ

Nguyên nhân chính lây lan bệnh đậu mùa khỉ là quan hệ tình dục nam, quan hệ tình dục đồng giới.

EU phê duyệt vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ

Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ Imvanex của Công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch).

Bệnh đậu mùa khỉ nguy hiểm như thế nào?

Chuyên gia cho rằng phần lớn các ca bệnh đậu mùa khỉ tự hồi phục trong vòng vài tuần nhưng biến chứng có thể xuất hiện ở vài bệnh nhân nếu không được quản lý tốt nốt phát ban trên da.

Tất cả những điều cần biết về căn bệnh WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu: 4 đường lây truyền, 5 triệu chứng dễ nhầm lẫn

Các biến chứng của bệnh đậu khỉ có thể bao gồm nhiễm trùng thứ phát, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng huyết, viêm não và nhiễm trùng giác mạc kèm theo mất thị lực.

WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23/7 cho biết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia là “bất thường” và được xem là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Thái Lan ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Phuket nhưng bệnh nhân đã bỏ trốn

Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan là một người đàn ông Nigeria nhập cảnh vào nước này từ cuối năm 2021. Hiện bệnh nhân đã bỏ trốn sau khi bệnh viện thông báo kết quả nhiễm bệnh.

Virus đậu mùa khỉ lây lan, WHO sắp họp khẩn

Trước tình trạng số ca mắc đậu mùa khỉ tiếp tục tăng ở nhiều nơi, WHO dự kiến họp khẩn, đánh giá lại đợt bùng phát hiện tại có phải tình trạng y tế khẩn cầu hay không.

WHO thông tin về sốt xuất huyết Marburg có tỉ lệ tử vong cực cao

Theo Tổ chức Y tế thế giới, virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola, tỉ lệ tử vong từ 24-88%.

Phát hiện bệnh nhi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên thế giới

Ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ đã được phát hiện ở Pháp. Thông báo của Cơ quan Y tế Khu vực (ARS) Île-de-France cho biết bệnh nhi không biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng.

Bệnh đậu mùa khỉ đột biến với tốc độ chưa từng có

Các nhà khoa học cho biết, virus đậu mùa khỉ dường như đã đột biến với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

WHO họp khẩn, cân nhắc đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Khẩn cấp vào ngày 23/6. Sự kiện này sẽ đánh dấu tuyên bố quan trọng với đậu mùa khỉ.

Đông Nam Á ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc đã ghi nhận hai trường hợp nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước này hôm 21-6 và Đông Nam Á có ca đầu tiên - 1 tiếp viên hàng không thường xuyên bay ra - vào Singapore.

Ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới

Theo báo cáo mới của WHO, ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới đã được ghi nhận ở Nigeria. Nạn nhân mắc cùng lúc nhiều bệnh và bị suy giảm hệ miễn dịch.

Thời gian ủ bệnh mới của người mắc đậu mùa khỉ

Nghiên cứu mới công bố ở Hà Lan cho thấy thời gian ủ bệnh của đậu mùa khỉ đã rút ngắn so với những làn sóng trước đây.

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục.