![]() |
Đại diện Tổ chức y tế Pan American giới thiệu trang phục bảo hộ cần thiết trong điều trị bệnh nhân Ebola - Ảnh: Reuters |
Trường hợp của Duncan cho thấy “chúng ta không được phép phạm sai lầm. Nếu chúng ta không tuân theo các quy trình đã đặt ra, chúng ta sẽ đặt mọi người trong cộng đồng vào nguy hiểm”, tổng thống Barack Obama phát biểu sau thông báo của bệnh viện Dallas.
Trước đó, ông Mỹ đã siết chặt việc kiểm tra tại các cửa ngõ hàng không để ngăn dịch Ebola vào Mỹ, bắt đầu tại năm sân bay lớn là JFK ở New York, Newark ở New Jersey, Washington Dulles, O'Hare ở Chicago và Hartsfield-Jackson ở Atlanta.
Ngoài việc đo nhiệt độ, các hành khách còn phải điền bảng câu hỏi để kiểm tra. Những hành khách bị sốt hoặc trả lời “có” trong một số câu hỏi nhất định sẽ bị nhân viên Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch kiểm tra.
Mỗi ngày có khoảng 160 hành khách từ Sierra Leone, Liberia và Guinea đến Mỹ.
Trước khi nhập viện, Duncan đã tiếp xúc trực tiếp với khoảng 12 - 18 người. Sau đó, những người này lại tiếp xúc với rất nhiều người khác.
Giới chức Mỹ vẫn đang theo dõi sát 100 người có thể đã bị phơi nhiễm Ebola do từng tiếp xúc với bệnh nhân này.
Tuy vậy, hiện chưa có ai trong số 100 người được theo dõi có biểu hiện nhiễm virus Ebola, trong đó có 14 người đã được xác định âm tính với virus chết người này.