Ung thư vòm họng là bệnh phổ biến xếp trong 10 loại ung thư thường gặp nhất. Tỷ lệ ung thư vòm họng trong vùng dịch tễ khoảng 20-50/100.000 dân. Việt Nam là một trong những nước nằm trong vùng dịch tễ này.
Chưa có một kết luận cụ thể nào về nguyên nhân gây ung thư vòm họng.
Nhiều ý kiến cho rằng ung thư vòm họng có khả năng di truyền vì nhiều
gia đình có đến 2-3 anh chị em cùng mắc bệnh. Các nhà khoa học tiến hành
khảo sát cây phả hệ của nhiều dòng họ. Kết quả cho thấy có mối liên hệ
mật thiết giữa người mắc bệnh ung thư vòm họng với những người thân
trong gia đình như cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc con...
Những người có mối liên hệ huyết thống với người bị ung thư
vòm họng có
nguy cơ mắc bệnh cao hơn rất nhiều so với người không có mối liên hệ
huyết thống. Chính vì vậy yếu tố di truyền hay gia đình được cho là
nguyên nhân gây ung thư vòm họng.
Bên cạnh đó còn nhiều yếu tố nguy cơ khác góp phần thúc đẩy sự phát triển của loại ung thư này.
Virus EBV
EBV (Eptein Barr Virus) là một loại virus gây "bệnh tăng bạch cầu đơn
nhân nhiễm khuẩn", còn có tên gọi "bệnh nụ hôn", theo đường lây bệnh từ
người này qua người khác. EBV tìm thấy nhiều trong nước bọt, do đó đường
lây nhiễm qua nụ hôn, dùng chung muỗng, chung dụng cụ vệ sinh cá nhân…
Mặc dù EBV không phải là loại virus quen thuộc nhưng có tới 90% dân số
trên thế giới có thể bị nhiễm EBV trong đời mà không hề biết, vì chúng
không biểu hiện triệu chứng gì. Triệu chứng giống như cúm sau khi nhiễm
EBV 4-6 tuần, thường ở người trẻ, nhẹ và thoáng qua. Triệu chứng như mệt
mỏi, sốt, chán ăn, nổi mẩn, đau họng, đau cơ, nổi hạch cổ… thường tự
hết sau 2-4 tuần. Tuy nhiên mệt mỏi có thể kéo dài vài tháng.
Một số bệnh hiếm gặp khác do EBV gây nên:
- Viêm tai, tiêu chảy.
- Hội chứng Guillain-Barre.
- Ung thư: Lymphôm Burkitt và ung thư vòm họng.
![]() |
Virus EBV. Ảnh: msra |
Nhiều người cho rằng khi đã bị nhiễm EBV thì chắc chắn sau này sẽ bị ung
thư vòm họng, nên phải phòng ngừa tận gốc "bệnh nụ hôn". Điều này không
hẳn đúng hoàn toàn. Tỷ lệ biến chứng thành ung thư vòm họng của "bệnh
nụ hôn" là rất hiếm. Hơn nữa nguyên nhân ung thư vòm họng là một tổ hợp
đa dạng các yếu tố nguy cơ như yếu tố di truyền, môi trường, thói quen
và tập quán ăn uống sinh hoạt… EBV có thể chỉ là một yếu tố tác động
trên cơ thể chủ đã bị suy yếu trước nên mới sinh ung thư vòm họng.
Nghiên cứu của tác giả Mc Aulay cho thấy gen di truyền HLA-I có liên
quan đến tỷ lệ và độ nặng của "bệnh nụ hôn". Gen HLA-I cũng là một trong
các yếu tố nguy cơ của bệnh Lymphôm Hodgkin liên quan EBV và ung thư
vòm họng.
Các nghiên cứu gần đây đã tìm ra văcxin EBV giúp giảm tỷ lệ mắc "bệnh nụ
hôn" và các bệnh ác tính liên quan. Tuy nhiên đến nay chúng vẫn chưa
được công nhận sử dụng rộng rãi vì chi phí, hiệu quả không cao. Hiện chỉ
có một số nơi trong vùng dịch tễ của ung thư vòm họng như Đài Loan,
Hong Kong sử dụng, đặc biệt là những gia đình có nhiều người bị ung thư
vòm họng.
Không phải bất kỳ trường hợp nào bị "bệnh nụ hôn" do nhiễm EBV đều biến
chuyển thành ung thư vòm họng. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ và trên cơ địa đặc
biệt nhạy cảm với nhiễm EBV thì nhiều năm sau đó mới có thể biến chuyển
thành ung thư. Nên giữ vệ sinh cá nhân cẩn thận, súc miệng và khò họng
bằng nước muối ấm, tập thể dục đều đặn, ăn đa dạng các loại rau củ quả
và bảo quản thức ăn đúng cách giúp nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa
bệnh.
Tập quán hay thói quen
Một số vùng người dân có thói quen dự trữ thực phẩm bằng cách muối hoặc
xông khói như cá muối, thịt xông khói, sẽ sản sinh ra một chất sinh ung
là Nitrosamine gây ung thư vòm họng. Dùng quá nhiều nhang, trầm hương,
vàng mã, tinh dầu thực vật… cũng góp phần tăng nguy cơ ung thư vòm họng.
Môi trường
- Ô nhiễm môi trường, phơi nhiễm hóa chất.
- Tiếp xúc với khói (khói động cơ, củi đốt, đám cháy rừng…).
- Tiếp xúc với bụi (bụi than, đá, quặng, gỗ…).
Theo Infonet