Khá nhiều nam giới đã phảingậm ngùi cắt bỏ tinh hoàn vì mang tâm lý e ngại hoặc bỏ qua những triệuchứng bệnh của khu vực này.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh ở khu vực “phòng thủ” thường gặp là xoắntinh hoàn hoặc ẩn tinh hoàn. Điều nguy hiểm là gần như 100% bệnh nhân khôngbiết mang bệnh, nên đến bệnh viện khi đã muộn. Ngoài việc bị ảnh hưởng tâmlý khi cắt bỏ tinh hoàn, họ còn bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng có con.
Nguy cơ ung thư lớn
Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, hội viên Hội Nam học Mỹ, tinh hoàn ẩn là tìnhtrạng tinh hoàn không nằm đúng vị trí (trong bìu) khi trẻ đã được sinh ra.Có khoảng 3% - 4% bé trai bị mắc bệnh này, tỷ lệ này cao hơn ở trẻ thiếutháng. Ở trẻ sau 6 tháng tuổi, tỷ lệ bị bệnh này giảm còn 1%. Trẻcó thể bị tinh hoàn ẩn một bên hoặc cả hai. Các nguy cơ khi bị tinh hoàn ẩngồm có vô sinh, ung thư.
![]() |
Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh ở khu vực “phòng thủ” thường gặp là xoắn tinh hoàn hoặc ẩn tinh hoàn |
Nguy cơ vô sinh tăng dần nếukhông can thiệp kịp thời. Trước một tuổi, hầu như các tế bào dòng tinh khôngảnh hưởng gì, còn sau một tuổi trở đi tế bào sinh tinh bắt đầu bị ảnh hưởng,do đó bệnh càng để lâu, số lượng và chất lượng tinh trùng cànggiảm, nguy cơ ung thư tinh hoàn cao gấp 40 lần người bình thường. Quá trìnhung thư thường hay xảy ra vào độ tuổi 30 - 40.
Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, khoa Phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt – Đức,cho biết bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn chủ yếu lúc 15 - 25 tuổi, có một sốbệnh nhân mới chỉ 10 tuổi. Đây là bệnh rất nguy hiểm nhưng vì không phổ biếnnên người dân không hiểu biết về nó, ngay cả các cơ sở y tế tuyến dưới cũngkhông có đủ kiến thức, kinh nghiệm và thường chẩn đoán nhầm với bệnh viêmmào tinh hoàn thông thường. Đó cũng là lý do khiến hầu hết bệnh nhân bị xoắntinh hoàn nhập viện muộn và phải cắt bỏ tinh hoàn, bởi với bệnh này nếu bệnhnhân nhập viện sau 6 - 8 giờ thì khả năng phải cắt bỏ tinh hoàn đến trên50%, còn muộn sau 24 giờ thì khả năng cắt bỏ lên đến gần 100%.
Giảm 50% khả năng sinh sản
Bác sĩ Hưng cho biết, ẩn tinh hoàn là một dị tật bẩm sinh cần phát hiện ngaysau khi sinh và nên điều trị trước một tuổi, vì có nhiều bằng chứng cho thấytế bào sinh tinh không bị tổn thương ở giai đoạn này.
Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Vài giờsau phẫu thuật, bệnh nhân có thể ra viện. Phải cắt bỏ tinh hoàn ngay, nếukết quả giải phẫu bệnh trả lời có tế bào bất thường hoặc khi không thể kéotinh hoàn xuống được để tránh ung thư sau này.
Theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, với các bệnh nhân phải cắt bỏ một bên tinhhoàn thì khả năng có con giảm ít nhất 50% vì một bên bị xoắn sẽ ức chế bêntinh hoàn còn lại trong việc sản xuất tinh trùng. Những người từng bị xoắntinh hoàn một bên, nếu không được cố định bên còn lại thì nguy cơ bị xoắntinh hoàn ở bên còn lại rất lớn, khi đó sẽ mất hoàn toàn khả năng có con.
Xoắn tinh hoàn thường liên quan đến yếu tố bẩm sinh của bộ phận sinh dục.Tuy nhiên, cũng còn có một số yếu tố khác như thay đổi nồng độ tiết tố độtngột (thường diễn ra ở độ tuổi dậy thì) hay các sang chấn tác động đến tinhhoàn trong quá trình vận động, chơi thể thao…
Các bác sĩ khuyến cáo, khi bệnh nhân có các biểu hiện như đau tinh hoàn độtngột, không sốt, không đái buốt, đặc biệt thanh niên trẻ tuổi (dưới 18 tuổi)chưa có quan hệ tình dục mà bị đau buốt đột ngột bộ phận sinh dục, tinh hoàntreo cao hơn bên đối diện… cần đi khám ngay, vì đây là những dấu hiệu sớmcủa bệnh xoắn tinh hoàn. Nếu phát hiện và được điều trị sớm trước 6 giờ (kểtừ khi phát bệnh), 100% bệnh nhân xoắn tinh hoàn có thể được chữa khỏi.
Theo Khánh Linh
Đất Việt