Nắng nónggay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Các khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và TrungTrung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ C. Ở khắp nơi, người già,trẻ em nhập viện do các bệnh cơ hội mùa nóng tăng nhanh từng ngày.
Nắng nóng: Chen nhau vào viện
Sáng 7/5, tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, sauđợt nắng gắt ngày hôm trước số trẻ em đến khám tại khoa Khám bệnh tăng vọt.
Chị Bùi Thị Yến (Ninh Giang, Hải Dương) đưa con lên viện chờ hơn 2 tiếng đồng hồvẫn chưa đến lượt khám. Cháu nhỏ 5 tuổi nhà chị đang bị viêm phổi nặng do trờinắng nóng bất thường. 4h sáng hai mẹ con đã bắt xe lên Hà Nội khám.
|
Xếp hàng chờ đưa con vào khám bệnh. Ảnh PT |
Chị Vi Thị Lệ (HoàngMai, Hà Nội) cũng đưa con vào xếp hàng từ sớm nhưng vẫn được khám. Con gái chịbị viêm đường tiêu hóa từ mấy hôm trước, sau hai hôm oi bức bệnh càng nặng thêm.
Bệnh viện đông, thờitiết nắng nóng, oi nồng nên trẻ càng quấy khóc hơn. Cả hành lang Viện Nhi inh ỏitiếng trẻ khóc, tiếng người lớn dỗ dành, càu nhàu và cả quát mắng.
Theo bác sĩ Cấn Phú Nhuận, trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương, thôngthường khi thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là vào thời điểm giao mùa, trẻ nhỏvà người già dễ mắc bệnh. Số bệnh nhi đến khám sau đợt thời tiết thay đổi tăngvọt, có tới 30% là bệnh giao mùa, chủ yếu là trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp,tiêu hóa.
|
Tận dụng bóng cây, người nhà bệnh nhân mắc võng tránh nắng. Ảnh: TĐ |
Chiều 6/5, cụ Qúy -65 tuổi, ở Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An đã đột tử khi chăn trâu ngoài đồng.Thời điểm cụ Quý đi chăn trâu được xác định là khoảng thời gian nắng nóng caođiểm ở Nghệ An. Nhiệt độ cao nhất đo được ở khu vực này thường xuyên ở mức 38-39độ C, cao điểm vượt qua ngưỡng 39 độ C.
Tại bệnh viện Nhi Nghệ An (ở phường Hưng Dũng, TP Vinh), có thời điểm số bệnhnhân đến khám lên tới 570 bệnh nhân, trong khi bệnh viện chỉ đáp ứng được xấp xỉ450 người.
Đông người, nắng nóng, nên nhiều người phải mua ghế nằm, võng ra phía ngoài khiđiều trị bệnh để tránh nắng.
"Để tránh tình trạng quá tải chúng tôi đã khám và phân loại bệnh nhân. Sau đócho họ về nhà điều trị…”, ông Dương Công Hoạt, Giám đốc bệnh viện Nhi Nghệ Ancho hay.
Ngày 7/5, theo thốngkê của khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng mỗi ngày trung bình có từ 200 đến 300 bệnhnhân nhi đến khám tại đây, trong đó chỉ có những trường hợp bệnh nặng mới đượcchỉ định nhập viện điều trị (khoảng từ 60 đến 80 bệnh nhân) nhằm hạn chế quátải.
Hiện nay, số lượng bệnh nhân luôn thường trực ở khoa này từ 300 đến 370 ca, vìvậy việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn.
Theo phân bổ, khoa Nhi chỉ có 160 giường bệnh, nhưng thực tế phải kê thêm 10giường để giảm tải. Nhưng những ngày qua, nhiều gia đình phải trải chiếu ngaysát cửa buồng bệnh để chăm con ngủ.
Bác sĩ Nguyễn ThịThanh Xuân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Khoa đã sắp xếp lại đểmở thêm 28 giường bệnh theo yêu cầu, với một giường bệnh có giá 80 nghìnđồng/ngày. Tuy vậy, với tình hình thời tiết như hiện nay, khả năng quá tải vẫnsẽ tiếp diễn.
Hàng giải nhiệt "cháy" theo nắng nóng
Thời điểm này là lúcăn nên làm ra của các cửa hàng điện tử - điện lạnh tại Hà Tĩnh
Một nhân viên ở siêu thị điện tử – điện lạnh Ông Nhân (23 Phan Đình Phùng, TP HàTĩnh) cho biết: Những mặt hàng được người tiêu dùng đặt mua nhiều nhất là quạttích điện và máy nổ, tăng gấp hai so với thời điểm này năm ngoái. Tủ lạnh, máyđiều hòa cũng bán rất chạy. Mặc dù siêu thị nhập nhiều hàng điện tử - điện lạnhnhưng có lúc cung không đủ cầu.
Tại một số huyệnmiền núi Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn… nhiệt độ trung bình lên đến trên 40độ C, nhiều diện tích rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Theo các kiểmlâm viên ở đây, hạt đã tăng cường bảo vệ kiểm tra rừng 24/24h, tuy nhiên khótránh khỏi cháy rừng.
Tại TP Đà Nẵng,những ngày này, vào đầu buổi sáng từ 5-7h, buổi chiều từ 16h30-21h, các bãi biểnMỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Xuân Thiều… luôn đông kín người.
|
Các bãi biển ở Đà Nẵng đông nghịt người. Ảnh: ST |
Đây cũng dịp làm ăncủa các nhà hàng, quán nhậu ven biển, các dịch vụ giữ xe, cho thuê phao…
Nhiều quán phải trưng dụng cả lề đường để đặt bàn ghế. Một số khác đưa hẳn xuốngbãi biển để bán. Bình dân hơn là những món ăn vặt như ngô, xoài, kem… cũng đượcmùa làm ăn.
Dịch vụ cho thuêphao và cho thuê ghế chưa vào hè đã “cháy” hàng. Các điểm giữ xe cũng đông kínnhư mùa lễ hội.
Tại các cửa hàng kinh doanh các loại áo tắm, phao bơi, đặt biệt là loại dành chotrẻ em cũng tấp nập người ra vào mua hàng.
Chị Hoa, chủ cửahàng Hoa Giáo (đường Lê Duẩn) cho biết: “Áo tắm cũng nhiều người hỏi, nhưng “sốthàng” nhất vẫn là áo, phao bơi cho trẻ con. Áo tắm từ 30- 50 nghìn đồng/ bộ tuỳtheo chất lượng vải. Áo phao từ 35- 50 nghìn đồng/cái, tuỳ theo kích cỡ bán kháchạy”.
Không chỉ phục vụ nhu cầu tắm biển an toàn của người dân, các loại hàng khẩutrang, bao tay, vớ chống nắng khi đi ngoài trời tại các cửa hàng loại này cũng“sốt” không kém. Chủ hàng liên tục nhập hàng, tăng giá nhẹ so với ngày thườngnhưng vẫn thiếu.
Tuy thời gian quathực hiện cắt điện luân phiên, song các cửa hàng kinh doanh điện lạnh chạy dọctheo các tuyến Hùng Vương, Phan Chu Trinh (2 tuyến phố chính của mặt hàng này)mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ra vào, hàng xuất kho tăng gấp 5, 6 lần so vớicác tuần trước.
|
Mặt hàng điện lạnh hút khách. Ảnh IE |
Các loại máy điều hoà với các nhãn hiệu LG, Panasonic, Tosiba… giá dao động từ4 triệu đồng đến hơn 6 triệu đồng/ chiếc. Riêng quạt sạc, quạt tích điện liêntục tăng giá, nhưng vẫn bán rất chạy.
Bác Hoàng Hà, mộtkhách đang mua quạt tại chủ cửa hàng Tùng Lợi (161 Hùng Vương) cho biết, mớicách đây 2 ngày bác mua với giá 600.000 đồng/chiếc quạt tích điện, thì hôm nay,giá đã đẩy lên thành 800.000đồng/chiếc. Mẫu mã lại không còn đa dạng để chọnlựa.
|
Theo